Trên 36.000 người dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tuần cuối cùng

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022, trong tuần thi thứ 12 (từ 16 giờ ngày 29/8 đến 15 giờ ngày 5/9/2022, tuần thi cuối cùng của Cuộc thi), có 36.211 người dự thi với 581.320 lượt thi, trong đó có 12.580 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

Trong đó, số người dự thi có quốc tịch Việt Nam là 36.160 người, còn lại là người có quốc tịch Lào và quốc tịch các quốc gia khác.

Thí sinh Nguyễn Thái Thung, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Nghệ An đã đoạt giải Nhất tuần thứ 12 của Cuộc thi.

Giải Nhì thuộc về 2 thí sinh: Trần Minh Trí, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Phương Trang, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Giải Ba được trao cho 5 thí sinh: Nguyễn Thị Vinh, trường Trung học phổ thông Nghèn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Phạm Văn Mạnh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Trung, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thuận, trường Trung học cơ sở Hòa Hiếu 1, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; Thân Thị Thu Hường, trường Trung học cơ sở Việt Lập, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trong tuần thi này, các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về số người tham gia thi lần lượt xếp theo thứ tự: Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Cần Thơ, Tiền Giang, Hà Nam, Bắc Giang, Quảng Nam, Yên Bái...

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp trong thời gian 12 tuần, từ ngày 13/6/2022 đến ngày 5/9/2022; tại đường link: www.vietlao.dangcongsan.vn. Mỗi tuần thi có các giải thưởng: 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 1 triệu đồng.

Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Cuộc thi cũng nhằm thông tin rộng rãi, lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi cảm ơn cán bộ, nhân dân trong nước, công dân hai nước Việt Nam - Lào đang sinh sống, lao động, học tập ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã tích cực tham gia, đồng thời chia sẻ thông tin về Cuộc thi, qua đó thu hút thêm nhiều người tham gia. Ban Tổ chức cũng cảm ơn các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị, nhà trường và các cơ quan báo chí trong cả nước đã quan tâm hợp tác, ủng hộ để Cuộc thi diễn ra thành công. Ngay sau khi Cuộc thi kết thúc, Ban Tổ chức sẽ tiến hành công tác chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trong thời gian sớm nhất.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.