Trên 30 thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng

Trên 30 thi thể đã dạt vào bờ sông Hằng tại miền Đông Ấn Độ ở thời điểm làn sóng dịch COVID-19 thứ hai gây nhiều khó khăn cho hệ thống y tế tại nước này.
Chú thích ảnh
Hình ảnh về những thi thể trôi dạt bên bờ sông Hằng được đăng trên mạng xã hội Ấn Độ. Ảnh: CNN

Truyền thông địa phương dẫn lời một quan chức có tên Ashok Kumar tại quận Buxar thuộc bang Bihar xác nhận về thông tin liên quan đến việc phát hiện 30 thi thể bên bờ sông Hằng.

Tuy nhiên, ông Kumar nhấn mạnh giới chức địa phương chưa thể “chứng thực liệu những thi thể này có phải là bệnh nhân mắc COVID-19 hay không”.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết lực lượng chức năng địa phương đã thu gom những thi thể trên để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Họ nhận định những thi thể đã ở trong nước từ 3-4 ngày và không phải là công dân quận Buxar mà từ những thành phố khác dọc sông Hằng. Quan chức địa phương xác nhận đã mở một cuộc điều tra về vụ việc.

Quận Buxar tiếp giáp với bang đông dân nhất Ấn Độ là Uttar Pradesh. Bang này đã kéo dài lệnh cách ly tránh lây lan dịch COVID-19 đến 17/5. CNN cho biết 24 bang trên tổng số 36 bang tại Ấn Độ đang áp dụng lệnh phong tỏa.

Sông Hằng chảy qua đia phận các bang Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand và cuối cùng là Tây Bengal nơi con sông này chảy vào Vịnh Bengal.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ ngày 10/5, toàn nước này ghi nhận 360.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, với 3.700 trường hợp tử vong. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Ấn Độ có 22,6 triệu người mắc và trên 246.000 trường hợp tử vong.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 11/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 159.567.148 ca, trong đó có 3.316.430 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.