Tàu tuần duyên Mỹ nổ 30 phát đạn cảnh cáo tàu Iran

Tàu tuần duyên Mỹ đã bắn 30 phát đạn cảnh cáo sau khi bị 13 tàu thuộc Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) tiếp cận gần tại Eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Một tàu tuần duyên của Mỹ. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Lầu Năm Góc đã xác nhận diễn biến trên vào ngày 10/5. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 4 đến nay chiến hạm Mỹ bắn cảnh cáo khi nhận thấy “hành vi không an toàn” của tàu Iran trong khu vực.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết tàu tuần duyên Mỹ buộc phải lựa chọn bắn cảnh cáo sau khi các tàu cao tốc của Iran tiếp cận ở khoảng cách chỉ 137 m với 6 chiến hạm Mỹ, bao gồm USS Monterey khi đó đang hộ tống tàu ngầm tên lửa dẫn đường Georgia.

Theo ông Kirby, tàu tuần duyên Mỹ đã sử dụng súng máy cỡ đạn 12,7mm. Sau đó, các tàu của Iran đã rời đi.

Vào tháng 4, một tàu quân sự Mỹ đã nổ súng cảnh cáo sau khi 3 tàu của IRGCN đến gần tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Những vụ nổ súng cảnh cáo diễn ra ở thời điểm nhiều nước trên thế giới thúc đẩy đưa Mỹ và Iran quay trở lại tuân thủ Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các nước trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) năm 2015.

Trong tuần đầu tháng 5, các quan chức Mỹ đã đến Vienna (Áo) tham gia vòng đàm phán không trực tiếp thứ 4 với Iran thảo luận về việc tái tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mà cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi năm 2018.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.