Đài Loan cách ly toàn bộ phi công của hãng máy bay lớn nhất

Đài Loan (Trung Quốc) thông báo áp dụng quy định cách ly 14 ngày đối với toàn bộ phi công của hãng hàng không lớn nhất của mình là China Airlines.
Chú thích ảnh
Máy bay chở khách Boeing 747-400 của hãng hàng không China Airlines tại sân bay quốc tế Taoyuan (Đài Loan/Trung Quốc). Ảnh: Reuters

Đây là một quyết định nhằm ngăn chặn bệnh dịch COVID-19 bùng phát trong nhóm phi hành đoàn.

Dẫn lời người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chung, kênh tin tức Channel News Asia (CNA) đưa tin trong khi Đài Loan nhìn chung đã kiểm soát tốt được đại dịch do sớm ngăn chặn các ca mắc lẻ trong cộng đồng.

Tuy nhiên, vào tháng trước, Đài Loan đã hứng chịu một đợt bùng phát dịch mới, với 35 ca mắc COVID-19 liên quan đến các phi công của hãng hàng không China Airlines và một khách sạn sân bay nơi họ ở lại.

Cơ quan y tế Đài Loan tin rằng một số phi công bị đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước ngoài, sau đó lây lan bệnh khi trở về Đài Loan. Những người khác có thể bị mắc bệnh từ phi công của các hãng hàng không khác ở cùng khách sạn sân bay. Kể từ khi xuất hiện các ca lây nhiễm, khách sạn sân bay này đã được sơ tán và phun tiệt trùng.

Quan chức Chen Shih-chung cho hay cách duy nhất để khống chế chuỗi lây nhiễm là cách ly toàn bộ phi công của China Airlines.

"Quyết định này sẽ tác động rất lớn đến hãng hàng không China Airlines, đối với các chuyến bay chở khách và vận chuyển hàng hóa của hãng cũng như phi hành đoàn. Nhưng vì sự an toàn của cả cộng đồng, chúng tôi không thể không đưa ra quyết định này", ông Chen nhấn mạnh.

Thời gian cách ly cho toàn bộ phi công là 14 ngày và họ có thể rời khỏi nơi cách ly nếu như nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện hãng hàng không China Airlines vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông trên.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.