Trên 294.000 khách hàng phải tạm cắt điện do ảnh hưởng của bão số 3

Theo báo cáo nhanh của các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), bão số 3 - Wipha đã và đang gây mưa lớn ở nhiều địa phương thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng nước về các hồ chứa thủy điện thuộc EVN đang vận hành vẫn chưa tăng lên.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng xử lý cây đổ trên một tuyến phố ở khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Mức nước các hồ chứa khu vực miền núi phía Bắc như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.... vẫn đang ở mức thấp, chưa có xả lũ. Riêng hồ Trung Sơn đã bắt đầu xả lũ do hồ có dung tích phòng lũ nhỏ cũng như lưu lượng nước về hồ lớn, dự kiến đỉnh lũ khoảng 5.000 m3/s.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, tính đến 11h00 ngày 3/8, lưới điện truyền tải 500 - 220 kV vẫn vận hành bình thường. Riêng lưới điện 110kV có 2 sự cố thoáng qua trên đường dây 110kV khu vực Quảng Ninh và đóng điện trở lại sau 5 phút.

Đối với lưới điện phân phối, đã có 61 đường dây trung áp ở các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nội... bị sự cố cũng như phải tạm cắt điện để đảm bảo an toàn, dẫn đến ảnh hưởng cung cấp điện tới hơn 294 nghìn khách hàng. Dự kiến trong ngày 3/8 sẽ cơ bản hoàn thành việc khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng, ngoại trừ các khách hàng ngoài biển sau khi có lệnh cấm biển.

Hiện nay, EVN đã chỉ đạo và các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tập trung tối đa nhân lực và phương tiện, trang thiết bị, phát huy tinh thần 4 tại chỗ để khắc phục, xử lý lưới điện bị sự cố do ảnh hưởng bão với mục tiêu cấp điện trở lại nhanh nhất cho các khách hàng sử dụng điện các vùng bị ảnh hưởng cơn bão.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai diễn ra vào sáng ngày 3/8, ông Trần Quang Hoài - Tổng Cục trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã lưu ý ngành Điện cần tiếp tục theo dõi việc vận hành hồ chứa thủy điện lớn để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả. Ngoài ra cần đảm bảo cung cấp điện an toàn, sẵn sàng phục vụ cho các trạm bơm tiêu úng.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cập nhật lúc 11h00 ngày 3/8, do ảnh hưởng của bão số 3 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên tại Móng Cái (Quảng Ninh) đã có gió mạnh cấp 7, gió giật mạnh cấp 9, Hải Dương có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như: Móng Cái 249mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 168mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 266mm, Sơn Động (Bắc Giang) 194mm, Bắc Ninh 115mm, Chí Linh (Hải Dương) 112mm…

Trong ngày 3/8, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-7. Trong ngày và đêm 3/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200mm/24 giờ. Tại khu vực Hà Nội, ngày và đêm 3/8 có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-120mm.

Dự báo ngày và đêm mai 4/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 50-100mm/24 giờ.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.