Trên 29.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng

Cục Quản lý công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi cho biết, đợt mưa lớn từ 22-25/5 và 28-30/5/2022 tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã gây ngập úng thời điểm cao nhất với diện tích là 29.066 ha lúa, hoa màu.
Chú thích ảnh
Người dân xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất) thu hoạch lúa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Ảnh: Phương Anh/TTXVN

Đến 30/5, trên địa bàn các tỉnh Khu vực Miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ cơ bản đã tiêu thoát hết. Riêng khu vực Trung du và Đồng Bằng Bắc Bộ còn 3 tỉnh là Hà Nội, Phú Thọ và Vĩnh Phúc vẫn còn bị ngập úng với diện tích là 11.755ha, trong đó: Vĩnh Phúc 9.364ha, Hà Nội 1.360ha; Phú Thọ 301ha.

Cụ thể, khu vực Miền núi phía Bắc là 4.795ha; trong đó: Hà Giang 164ha, Hòa Bình 609ha, Thái Nguyên 2.153ha, Tuyên Quang 1.596ha, Yên Bái 155ha, Bắc Kạn 97ha, Điện Biên 15ha, Sơn La 6ha. 

Khu vực Trung du và Đồng Bằng Bắc Bộ là 20.164ha; trong đó: Hà Nam 987,8ha; Bắc Giang: 1.820ha; Hà Nội 6.309ha; Vĩnh Phúc 9.532ha, Phú Thọ 1.515ha, Thái Bình 450 ha; 

Khu vực Bắc Trung Bộ là 4.107ha, trong đó: Nghệ An 317ha, Thanh Hóa 3.790ha. 

Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ lúc cao điểm nhất vận hành 123 trạm/ 370 máy, mở 4 cống; trong đó: Hà Nội 87 trạm/230 máy; Bắc Giang 4 trạm/20 máy; Vĩnh Phúc 9 trạm/18 máy; Hà Nam 8 trạm/32 máy; Bắc Nam Hà 9 trạm/53 máy; Phú Thọ 6 trạm/17 máy; Thái Bình 4 cống. 

Cục Quản lý công trình thủy lợi cho biết, ngày 31/5, các địa phương vẫn đang vận hành tích cực các cống tiêu và trạm bơm để tiêu thoát nước. Đến nay, chưa có địa phương nào báo cáo về mất an toàn công trình thủy lợi.

Cục Quản lý công trình thủy lợi cho biết, đơn vị đang tiếp tục theo dõi dự báo nguồn nước về việc phòng, chống ngập lụt, úng và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn khu vực Bắc Bộ.

Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tiếp tục tích cực theo dõi tình mưa, an toàn công trình thủy lợi, thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp khi có mưa lớn xảy ra gây ngập lụt, úng.

Theo Cục Quản lý công trình thủy lợi, tổng lượng mưa tích lũy từ ngày 21/5 đến 7h ngày 31/5 tại các khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như sau: Khu vực Miền núi phía Bắc phổ biến từ 102-220 mm (riêng Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang 315-340 mm); khu vực Trung du và Đồng Bằng Bắc Bộ phổ biến từ 150-360mm (riêng Vĩnh Phúc 582mm, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương 95-115mm); khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 36-70mm (riêng Thanh Hóa, Nghệ An 130-214 mm).

Một số trạm có mưa lớn như: Đoàn Kết (Hòa Bình) 531mm, Bắc Quang (Hà Giang) 622mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) 713mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 1033mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 800mm, Đập Đáy (Hà Nội) 575mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 456mm, Kỳ Đồng (Hà Tĩnh) 457mm.

Dự báo, lượng mưa phổ biến trong tuần tại các khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 70-140mm; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 40-50mm.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.