Mưa lớn gây ngập úng khoảng 600 ha cây ăn quả và hoa màu tại Lục Ngạn

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) Nguyễn Thế Thi: Mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 9/5 đến 11 giờ ngày 10/5, kết hợp với lũ lớn từ Lạng Sơn đổ về nên nhiều xã vùng cao của huyện Lục Ngạn bị ngập nặng, gây thiệt hại về tài sản.
Chú thích ảnh
Cảnh báo khu vực nước ngập sâu ở xã Tân Hoa. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Để ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Ngạn đã huy động các lực lượng xuống địa bàn cùng với người dân hỗ trợ di chuyển người và tài sản lên vị trí an toàn, đồng thời khắc phục các đoạn sạt lở. Đến thời 19 giờ 30 ngày 10/5, tình hình đã được kiểm soát, mưa đã tạnh và nước đã rút; các tuyến đường bị ngập và sạt lở đã được thông suốt, không có thiệt hại về người. Hiện chỉ còn một số xã ở dưới thấp bị ngập úng nhưng không nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Khắc phục sự cố sạt lở đất đá trên đường tỉnh lộ. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Trước đó, từ đêm 9/5, trên địa bàn huyện Lục Ngạn xảy ra mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập nặng. Theo đó, nhiều nơi trên địa bàn huyện Lục Ngạn như các xã: Cấm Sơn, xã Sa Lý, Hộ Đáp, Phong Vân, Kim Sơn bị ngập nặng phải di dời 50 hộ dân.

Mưa lớn cũng làm đổ 2 nhà tại xã Phong Vân; gãy đổ 3 cột điện hạ thế (ở Cấm Sơn, Tân Sơn, Hộ Đáp); gây sạt lở đất đá ở một số địa bàn thuộc các tuyến đường tỉnh lộ 293 Hồng Giang đi Cấm Sơn; sạt ta-luy âm ngầm Thắng Má xã Tân Sơn khoảng 30m; có 7 trường học bị ngập nước tại Phong Vân (3 trường), Tân Hoa (2 trường), Giáp Sơn (1 trường khu Muối), Cấm Sơn (1 trường); khoảng 400 ha cây ăn quả và 200 ha lúa, hoa màu bị ngập nước.

Mưa lớn cũng khiến Quốc lộ 31 đoạn qua xã Đồng Cốc, Tân Hoa bị ngập sâu trong nước.

Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.