Trên 103.000 lượt người viếng Lăng Bác dịp lễ 30/4

Nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1/5, đông đảo đồng bào, chiến sĩ cả nước và rất đông du khách nước ngoài đã về Hà Nội thăm quan và vào Lăng viếng Bác.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và ngày Quốc tế Lao động 1/5, đông đảo đồng bào, chiến sĩ cả nước và rất đông du khách nước ngoài đã nô nức đổ về Thủ đô Hà Nội, thăm quan cụm Di tích lịch sử - văn hoá Ba Đình: Lăng Bác, Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các ngày 28 - 30/4, 2 - 3/5 (ngày 1/5, không tổ chức viếng Lăng), đã có 103.642 lượt người vào Lăng viếng Bác, trong đó có 11.355 lượt khách nước ngoài. Đặc biệt, vào đúng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, có tới 26.253 lượt người vào viếng Lăng, thăm nơi làm việc, nơi ở của Người, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Trong dịp này, nhiều đoàn khách ở khắp ba miền đất nước về thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Bác, trong đó có nhiều người con miền Nam lần đầu tiên ra thăm Lăng Bác.

Trong dịp nghỉ lễ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội và cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình tổ chức đón tiếp phục vụ tận tình, chu đáo đồng bào, nhất là các cụ già, trẻ em và khách nước ngoài vào Lăng viếng Bác; không để xảy ra ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, trang nghiêm, thể hiện lòng tôn kính đối với Bác Hồ kính yêu.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.