Trên 1.000 nghệ nhân dân tộc thiểu số 'khoe sắc' tại Lễ hội đường phố

Chiều 11/12, tại Công viên Giọt Nước (thành phố Kon Tum), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khai mạc Lễ hội đường phố với sự tham gia trình diễn của hơn 1.000 nghệ nhân đến từ các huyện, thành phố của tỉnh.
Chú thích ảnh
Tiết mục múa cùng thổ cẩm đem lại không khí vui tươi cho người xem. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch và Liên hoan cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum năm 2024.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Bình cho biết, Lễ hội đường phố là hoạt động khoe sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc tại tỉnh. Hoạt động này góp phần thu hút du khách đến với Kon Tum, quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, văn hóa vùng miền của Việt Nam nói chung.

Chú thích ảnh
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc cồng chiêng, xoang, diễn tấu các nhạc cụ dân tộc, đi cà kheo thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Tại Lễ hội, hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, học sinh và đồng bào các dân tộc thiểu số đã diễu hành qua các tuyến đường chính, từ Công viên Giọt Nước, qua các phố Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú và kết thúc tại Công viên Quang Trung.

Các nghệ nhân, diễn viên đã mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trên đường phố cho người dân và du khách chiêm ngưỡng. Điểm nhấn chính là điệu múa cồng chiêng, xoang, diễn tấu các nhạc cụ dân tộc, múa rối, diễn trò, đi cà kheo, múa lân sư rồng, khiêu vũ Dancespost.

Chú thích ảnh
Tiết mục múa đẹp cùng trang phục dân tộc đặc trưng đem lại nét độc đáo tại Lễ hội đường phố. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Đặc biệt, với sự tham gia của Đoàn nghệ nhân tỉnh An Giang, du khách được chứng kiến những điệu múa của dân tộc Khmer, Chăm ngay tại mảnh đất Tây Nguyên, tạo không gian văn hóa đa dạng và phong phú, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.