Trên 100 người có nguy cơ chết đuối trên Địa Trung Hải

Khoảng 100 người di cư chạy trốn khỏi xung đột ở Libya đang có nguy cơ thiệt mạng trên Địa Trung Hải và cần phải sớm được giải cứu.
Chú thích ảnh
 Người di cư được đưa đến thị trấn Tajura, Libya, sau khi họ được cứu tại vùng biển Địa Trung Hải ngày 18/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tài khoản Twitter ngày 27/7, Tổ chức Di cư  quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) đã cảnh báo "khoảng 95 người di cư vẫn đang lênh đênh trên Địa Trung Hải và có nguy cơ bị đuối nước sau khi cố gắng chạy trốn khỏi Libya". Cơ quan của LHQ không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng nhấn mạnh rằng "các quốc gia và thuyền trưởng có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý để hỗ trợ các trường hợp gặp nạn trên biển".

Theo IOM, trong năm ngoái, hơn 100.000 người di cư đã tìm cách vượt Địa Trung Hải để sang châu Âu. Hành trình nguy hiểm này đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.

Đến nay, nhiều người di cư vẫn chọn Libya là điểm quá cảnh để vượt Địa Trung Hải sang châu Âu. Trong khi đó, IOM nhiều lần cảnh báo rằng, Libya là điểm đến không an toàn đối với người di cư do tình hình an ninh tại quốc gia Bắc Phi ngày càng xấu đi. Ước tính có hàng chục nghìn người tị nạn và xin tị nạn, cũng như những người di cư từ tiểu vùng Sahara của châu Phi và châu Á, với hy vọng tìm đường đến châu Âu, đã bị mắc kẹt ở Libya. Nhiều người trong số này không được đáp ứng các nhu cầu cơ bản cũng như không được chăm sóc y tế đầy đủ. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng sau khi lực lượng của quân đội miền Đông (LNA) trung thành với Tướng Khalifa Haftar tấn công thủ đô Tripoli hồi năm 2019 và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

Theo thống kê của LHQ, trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng người di cư chạy trốn khỏi Libya bằng đường biển đã tăng gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Mùa Hè đến cùng với các điều kiện thời tiết thuận lợi trên biển và tình hình an ninh bất ổn tại Libya là những lý do khiến nhiều người di cư mạo hiểm vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.