Hải quân Maroc cứu gần 100 người di cư trên biển Địa Trung Hải

Hãng thông tấn chính thức MAP của Maroc ngày 18/6 đưa tin Hải quân nước này đã cứu gần 100 người di cư trên biển Địa Trung Hải trong hai đêm 17 và 18/6. 
Chú thích ảnh
Người di cư được cứu trên Địa Trung Hải ngày 9/6/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong số những người được cứu có 15 phụ nữ và một số trẻ em. Hiện toàn bộ số người di cư này đã được đưa từ thuyền di cư đến nơi an toàn trên cảng Nador. 

Nằm ở khu vực Tây Bắc châu Phi, Maroc là một điểm trung chuyển chủ chốt để người di cư từ khu vực Sahara châu Phi tìm cách vào châu Âu. Theo số liệu thông kê, có khoảng 74.000 người đã tìm cách vào châu Âu mà điểm đến là Tây Ban Nha, song đã bị cơ quan chức năng Maroc ngăn chặn theo đạo luật có hiệu lực vào năm 2019. 

Cũng trong ngày 18/6, Bộ Nội vụ Cyprus cho biết nước này dự kiến công bố dự thảo luật để ứng phó với dòng người di cư ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Nội dung dự luật hướng tới cắt giảm số lượng người có quốc tịch thứ 3 học tập tại nước này, thông qua các biện pháp giảm số lượng thị thực cấp cho sinh viên nước ngoài và chống kết hôn giả. Thêm vào đó, Cyprus cũng sẽ đưa 21 nước vào danh sách các quốc gia không được cấp quy chế tị nạn. 

Hướng tới Ngày tị nạn thế giới (20/6), Chính phủ Zambia đã tổ chức sự kiện vào ngày 18/6 với chủ đề "Ủng hộ giáo dục cho người tị nạn", thông báo kết quả chương trình hỗ trợ giáo dục cho người tị nạn ở nước này. Theo Bộ trưởng Nội địa Zambia, Stephen Kampyogo (Xtê-phen Cam-pi-ô-gô), Chính phủ nước này đã hỗ trợ giáo dục miễn phí cho người ti nạn từ cấp mầm non và tiểu học theo đúng chủ trương của nước này và xây dựng trường học tại các khu tị nạn. 

Ngày tị nạn thế giới năm nay có chủ đề "Everyone Can Make a Difference, Every Action Counts" (Tạm dịch: Ai cũng có thể tạo nên sự khác biệt, mọi hành động đều có giá trị). Dự kiến, trên thế giới sẽ có nhiều sự kiện được tổ chức vào ngày này.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.