Trẻ em sinh ra ngày nay có thể thọ tới 104 tuổi

Tuổi thọ của con người đang gia tăng ở mức độ thêm 15 phút sau mỗi giờ trôi qua và trẻ sơ sinh vừa chào đời ngày hôm nay sẽ có tuổi thọ trung bình lên tới 104 tuổi.
Trẻ em sinh ra ngày nay có thể thọ tới 104 tuổi ảnh 1

Ảnh minh họa.

Đó là tuyên bố mới nhất của Giáo sư Sarah Harper – người sáng lập Viện Lão hóa tại Đại học Oxford (Anh). Theo bà, chúng ta đang “đẩy lùi cái chết đáng kể” và một nửa dân số hiện tại có thể sống tới trên 80 tuổi. 
“Chúng ta đang đạt thêm gần 2,5 tuổi thọ sau mỗi thập kỷ, hay 15 phút mỗi giờ. Các dự đoán đã gợi ý rằng, những em bé vừa chào đời, tuổi thọ thực tế sẽ lên tới 104. Ở Nhật Bản là 107 tuổi, báo Daily Mail dẫn lời nữ chuyên gia cho biết.
Tới cuối thế kỷ 21, tại Anh sẽ có trên 1,5 triệu người sống trên 100 tuổi. Con số này hiện nay là 14.500 người.
Bên cạnh đó, bà Harper cũng cảnh báo tình trạng sống lâu hơn sẽ gây ra một số thách thức lớn đối với xã hội. Khi cuộc sống kéo dài hơn, nhiều người bắt đầu tự hỏi bản thân về thế giới, về công việc và cuộc sống hôn nhân của mình sẽ biến đổi ra sao.
Trong tương lai, con người sẽ sống phần lớn cuộc đời như là một người nghỉ hưu. Một số người sẽ không được hưởng thừa kế từ ông bà mình cho mãi tới năm họ 80 tuổi. 
Giáo sư Harper cho biết robot sẽ rất hữu ích trong việc giúp đỡ những người “già hơn” ở nơi làm việc. Những người 60 tuổi cách đây một thế hệ từng vất vả làm việc trong xưởng lắp ráp ô tô, tuy nhiên hiện nay, người 60 tuổi có thể ngồi trước máy tính và điều hành robot thực hiện công việc của mình.
Bà Harper cảnh báo chứng bệnh béo phì sẽ là kẻ thù của tuổi thọ con người. Căn bệnh này có thể làm một người chết sớm hơn bình thường khoảng 1,5 năm.
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.