Tuổi thơ bất hạnh có thể làm giảm tuổi thọ con người

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ trường Đại học British Columbia, tổn thương tâm lý và tình cảm từ thời thơ ấu là một trong những lý do làm giảm tuổi thọ con người.
Tuổi thơ bất hạnh có thể làm giảm tuổi thọ con người ảnh 1

Gần 1 triệu trẻ em ở Anh ở độ tuổi từ 5 đến 15 đang rơi vào trạng thái trầm cảm, chán chường và lo âu.

Trước đây, khoa học đã chứng minh rằng quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn do các telomere – trình tự ADN nằm ở đầu nhiễm sắc thể chống thoái hóa tế bào bị ngắn lại. Bên cạnh đó, telomere quá ngắn có thể gây ra các bệnh về tim, phổi, mất trí nhớ, tiểu đường và ung thư, đồng thời làm giảm hệ thống miễn dịch.

Quan sát mẫu telomere trong nước bọt của 4.598 người trên 50 tuổi, các nhà khoa học thuộc trường Đại học British Columbia ở Vancouver, Canada nhận thấy những người trải qua nhiều sóng gió và áp lực thường có dạng telomere ngắn hơn so với những người khác.

Với trường hợp có tuổi thơ không may mắn như bị bắt nạt, lạm dụng tình dục, hoàn cảnh khó khăn, phải li tán, có cha mẹ ly hôn, chết hoặc nghiện, nguy cơ thu nhỏ độ dài telomere sẽ tăng 11%.

2 năm trước kết quả một nghiên cứu cho thấy trẻ em sinh ra trong gia đình giàu có sẽ sống lâu hơn trẻ em nghèo 19,3 năm. Mặc dù vậy, tác giả của bài nghiên cứu trên, giáo sư Eli Puterman nhấn mạnh áp lực xã hội và chấn thương tâm lý có ảnh hưởng đến các telomere nhiều hơn so với khó khăn tài chính.

Theo thống kê, gần 1 triệu trẻ em ở Anh ở độ tuổi từ 5 đến 15 đang rơi vào trạng thái trầm cảm, chán chường và lo âu. Con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Còn ở Mỹ, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, chỉ trong năm vừa rồi có tới 13% trẻ em cùng độ tuổi được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm lý.

Theo giáo sư Puterman, không phải tất cả trẻ em bị tổn thương đều phải chịu nguy cơ lão hóa giống nhau. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục quá trình nghiên cứu để khắc phục tình trạng trên.

Phương Anh (D.M)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.