Trẻ em ở châu Phi có nguy cơ tử vong trước 5 tuổi cao gấp 50 lần

Nhà từ thiện tỷ phú Bill Gates cảnh báo bất bình đẳng về sức khỏe toàn cầu vẫn rất nghiêm trọng, đặc biệt tình trạng trẻ em sinh ra ở một số vùng của châu Phi vẫn có nguy cơ tử vong trước 5 tuổi cao gấp 50 lần so với trẻ em ở các quốc gia giàu có hơn.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ khám chữa bệnh tại trung tâm y tế ở tỉnh Nam Kivu, CHDC Congo ngày 31/8/2024. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tại trụ sở Liên minh châu Phi (AU) ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, tỷ phú Gates phát biểu về 25 năm hoạt động của Quỹ Gates tại châu Phi, trong đó nhận định dù đã có nhiều thập kỷ tiến bộ, đa số các trường hợp tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi vẫn xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp. Ông Gates mô tả điều này là "vô cùng bất công", lưu ý rằng cuộc chiến cứu sống trẻ em vẫn chưa kết thúc.

Tuy nhiên, tỷ phú người Mỹ cũng thừa nhận những tiến bộ mà châu Phi đã đạt được trong việc giảm số trẻ em tử vong, nhờ nhiều thập kỷ hợp tác, đổi mới và đầu tư vào chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ông nhấn mạnh: "Nhìn lại 25 năm qua, chúng ta đã thấy những tiến bộ đáng kinh ngạc. Việc giảm số ca trẻ dưới 5 tuổi tử vong từ dưới 10 triệu xuống còn dưới 5 triệu thực sự đáng kinh ngạc". Đây là tốc độ giảm nhanh gấp đôi so với bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử. Ông Gates cho rằng, sự cải thiện này là nhờ tăng cường tiếp cận vaccine, củng cố hệ thống y tế và quyết tâm chính trị ở nhiều quốc gia châu Phi.

Chủ tịch Quỹ Gates nhấn mạnh thêm về công tác của quỹ trong cuộc chiến chống lại HIV, sốt rét, lao và bại liệt, những căn bệnh ảnh hưởng đến trẻ em và các gia đình châu Phi. Số liệu của quỹ cho thấy, số ca tử vong do HIV hiện giảm 70% so với mức đỉnh điểm hồi đầu thế kỷ này, điều này đạt được thông qua quan hệ đối tác trong những năm đầu hoạt động của quỹ. Tuy nhiên, ông Gates thừa nhận, sốt rét vẫn là một cuộc chiến khó khăn hơn, khi muỗi và ký sinh trùng phát triển khả năng kháng thuốc. Ông cũng nhấn mạnh đến việc gần như xóa sổ bệnh bại liệt ở Nigeria.

Ngoài các bệnh truyền nhiễm, ông Gates còn bày tỏ mối lo ngại về gánh nặng của tình trạng suy dinh dưỡng. Ông cho biết, ngay cả trẻ em sống sót cũng có thể bị tổn thương lâu dài do tình trạng dinh dưỡng kém. Ông lưu ý, 40% trẻ em ở khu vực châu Phi nằm ở phía Nam Sahara phải đối mặt với những thiếu hụt sức khỏe nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và năng lực của chúng.

Ông nhấn mạnh: "Việc khắc phục tình trạng dinh dưỡng của trẻ ở độ tuổi 5 hoặc 6 là quá muộn. Chúng ta phải tập trung vào sức khỏe của các bà mẹ và 1.000 ngày đầu đời của trẻ". Ông cũng cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng có thể là một thách thức thậm chí còn lớn hơn cả sốt rét hoặc HIV, kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào các giải pháp dinh dưỡng và can thiệp sớm.

Trong bài phát biểu của mình, Phó Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi, Selma Haddadi, đã tái khẳng định cam kết của AU đối với Chương trình nghị sự 2063, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường chủ quyền lương thực, khả năng phục hồi khí hậu và hệ thống y tế trên khắp lục địa.

Bà Haddadi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao quyền cho thanh niên thông qua giáo dục và đổi mới sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong hành trình phát triển của châu Phi.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.