Giải pháp bảo vệ, hỗ trợ hiệu quả phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới

Ngày 28/5, Cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới Thành phố (Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong nước, quốc tế tổ chức Hội thảo tham vấn chia sẻ kinh nghiệm vận hành Mô hình một cửa hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới. Đây là hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam (28/6).
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo. 

Sự kiện là dịp để các chuyên gia về trẻ em, bình đẳng giới, các tổ chức trong nước và quốc tế, cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị liên quan, bệnh viện và các trung tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức tổ chức, quản lý, vận hành Mô hình một cửa hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, Thành phố không chỉ đạt nhiều thành tựu trong phát triển mà còn đối mặt với những thách thức về bất bình đẳng giới và bạo lực với phụ nữ, trẻ em. Tình hình bạo lực trên cơ sở giới khá phức tạp; nhất là các vụ việc gần đây xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng, chùa Long Nguyên.

Thành phố đã triển khai nhiều chính sách và chương trình can thiệp như tư vấn, đường dây nóng, xử lý đối tượng gây bạo lực, tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng… Thành phố cùng với hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Tổ chức Planete Enfants & Developpement (PE&D) và các đơn vị liên quan xây dựng, vận hành mô hình Một cửa hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới đầu tiên mang tên Bồ Công Anh đặt tại Bệnh viện Hùng Vương (Quận 5).

Đây là một nỗ lực của địa phương để ứng phó với tình trạng bạo lực trên cơ sở giới có xu hướng gia tăng và trẻ hóa trong nhóm nạn nhân. “Tuy nhiên, những dữ liệu từ mô hình khiến tôi lo lắng về thực trạng bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đặc biệt, trẻ em chưa trưởng thành, chưa hoàn thiện về thể chất, đang ấp ủ bao ước mơ đã phải mang thai và sinh con, gây đau lòng và thương xót cho cả gia đình, cộng đồng và xã hội”, ông Nguyễn Văn Dũng nêu rõ.

Chú thích ảnh
Bà Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội thảo. 

Để khắc phục tình trạng này, ông Nguyễn Văn Dũng đề nghị, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế đảm bảo ngân sách, nhân lực và vận hành các mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng giải pháp hỗ trợ trẻ bị bạo lực, mang thai ngoài ý muốn tiếp tục học tập; rà soát chương trình giáo dục giới tính phù hợp thời đại số. Các ngành Công an, Tư pháp, Tòa án, Viện Kiểm sát cử cán bộ tham gia 4 mô hình để phối hợp liên ngành, đảm bảo người bị bạo lực được bảo vệ, hỗ trợ hiệu quả từ điều tra đến xét xử…

Bác sỹ chuyên khoa II Phạm Quốc Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương đã khái quát mô hình Bồ Công Anh với trọng tâm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại gồm: Chăm sóc y tế, hỗ trợ lưu trú an toàn, tư vấn và hỗ trợ tư pháp, chăm sóc sức khỏe tâm thần và kết nối dịch vụ xã hội… Như vậy, thay vì phải đi qua nhiều cơ quan, người bị bạo lực, xâm hại chỉ cần tiếp cận một địa điểm duy nhất để nhận được hỗ trợ kịp thời, phù hợp và bảo mật thông tin. Trong 2 năm vận hành, mô hình đã hỗ trợ kịp thời cho 224 trường hợp; trong đó có 194 trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi mang thai và sinh con.

Chú thích ảnh
Bà Julie Hart, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Úc tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. 

Tham gia hội thảo, bà Julie Hart, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Australia tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về mô hình Một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới trên cơ sở 5 tiêu chí chính đảm bảo thành công; cam kết tiếp tục hỗ trợ Thành phố triển khai mô hình này với mong muốn đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Những mô hình này không chỉ hỗ trợ về vật chất, tinh thần, pháp lý cho nạn nhân mà còn đại diện cho hy vọng bảo vệ phẩm giá cho người bị bạo lực.

Các đại biểu cho rằng, để duy trì và nhân rộng mô hình Một cửa hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới cần có rất nhiều yếu tố; trong đó, quan trọng nhất là sự quan tâm vào cuộc sát sao của chính quyền; sự vào cuộc của tất cả cơ quan tham mưu, tổ chức chính trị - xã hội và sự hỗ trợ đồng hành của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ...

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.