Trẻ em nhập viện vì tai nạn thương tích tăng cao trong dịp hè

Trong thời gian nghỉ hè, số ca tai nạn thương tích ở trẻ em tại tỉnh Ninh Bình có xu hướng gia tăng.
Chú thích ảnh
Trẻ nhỏ bị tai nạn được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình.

Cụ thể, thống kê từ các cơ sở y tế cho thấy, mỗi dịp hè, các bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện do tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông với mức độ khác nhau. Do đó, các gia đình cần nâng cao cảnh giác, quan tâm và hướng dẫn trẻ kỹ năng sống an toàn.

Tại Ninh Bình, số trẻ nhập viện do tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông trong dịp hè thường tăng từ 10 - 20% so với các thời điểm khác trong năm. Các tai nạn phổ biến gồm: Đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng, hóc dị vật… Trẻ từ 2 - 5 tuổi thường bị bỏng, hóc dị vật, ngã, kẹp tay chân vào cửa, cầu thang. Trẻ từ 6 - 15 tuổi hay gặp các tai nạn liên quan đến giao thông, đuối nước, điện giật, ngã gãy tay chân… Nguyên nhân chủ yếu do đặc điểm tâm lý thích khám phá, sự bất cẩn hoặc trẻ thiếu sự giám sát của người lớn.

Cháu Nguyễn Ngọc Cát Tiên, 4 tuổi, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhập viện cấp cứu trong tình trạng vết thương bị khuyết đa gót chân phải và nhiễm trùng vết thương. Theo người nhà cháu Cát Tiên, cháu bị kẹt chân khi được mẹ chở bằng xe đạp. Cháu đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Sau sự việc, mẹ cháu càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi chở con nhỏ tham gia giao thông.

Theo Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, từ đầu tháng 5 đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 200 trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó có 150 trường hợp điều trị nội trú. Số lượng bệnh nhân tăng từ 30 - 40% so với các tháng khác trong năm.

Chú thích ảnh
Số lượng trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình do tai nạn giao thông tăng cao. 

Bác sỹ Đinh Văn Duy, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, năm nay, các bệnh nhân bị tai nạn thương tích nhập viện nhiều gồm các trường hợp bị tai nạn giao thông, khoảng 13 - 16 tuổi. Trường hợp bỏng chiếm khoảng 10 - 15%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ, nhưng sâu xa là do sự bất cẩn, chủ quan của người lớn. “Để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tích trong mùa hè, người lớn cần dành thời gian chăm sóc, quản lý trẻ, đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ”, bác sĩ Duy nhấn mạnh.
 
Bác sỹ Đinh Văn Duy khuyến cáo, hè là thời điểm dễ xảy ra tai nạn, gia đình cần chủ động bảo vệ an toàn cho trẻ, đồng thời, trang bị kiến thức sơ cứu đúng cách nhưng không tự xử lý những chấn thương nghiêm trọng. Trẻ nhỏ rất hiếu động chỉ một phút bất cẩn, một vật dụng tưởng chừng vô hại cũng có thể gây chấn thương nghiêm trọng. Trẻ cần được giáo dục sớm về kỹ năng nhận biết nguy hiểm, không leo trèo nơi cao, không chơi các vật sắc nhọn hay hóa chất độc hại. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tin, ảnh: Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.