Lan tỏa phong trào bơi lội bảo vệ trẻ em khỏi đuối nước

Tại TP Hồ Chí Minh, phong trào bơi lội không chỉ là môn thể thao mà còn là kỹ năng sống quan trọng giúp bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ đuối nước, đặc biệt trong dịp hè. Qua các chương trình giao lưu, thi đấu và lớp học cộng đồng, thành phố đang nỗ lực xây dựng nền tảng vững chắc cho phong trào này.

Mùa hè năm nay, TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh phong trào bơi lội như một phần quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ đuối nước, đặc biệt khi mùa hè là thời điểm số vụ đuối nước ở trẻ em tăng cao.

Có thể thấy, tại hồ bơi Yết Kiêu (Quận 1), hàng trăm em nhỏ và phụ huynh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tham gia chương trình giao lưu bơi lội. Trong không khí sôi động của buổi sáng hè, nhiều em như Phan Gia Hưng và Nguyễn Bảo Ngọc đã nhanh chóng hòa nhập và nhanh chóng làm quen sau vài lượt bơi khởi động. 

Chú thích ảnh
Không khí sôi động ở hồ bơi Yết Kiêu (quận 1)

Gia Hưng, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Bình Hòa (quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Con rất thích bơi và đã học từ lớp 2. Con tham gia nhiều giải bơi lội và từng giành giải Nhì quốc gia”. Còn Nguyễn Bảo Ngọc, cô bé đến từ Trịnh Hoài Đức (Đồng Nai), bắt đầu học bơi từ khi còn nhỏ và đã từng giành giải tại các cuộc thi bơi cấp tỉnh. “Con thích giao lưu bơi vì học thêm nhiều kiểu bơi và kết bạn với các bạn mới”, Ngọc hào hứng nói.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ phát động.

Tại lễ phát động "Toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2025" được tổ chức sáng 20/6, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết: “Bơi lội không chỉ là môn thể thao mà còn là kỹ năng sống cần thiết. Chúng tôi mong muốn các bậc phụ huynh nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc dạy bơi cho trẻ em từ sớm để bảo vệ các em khỏi những nguy hiểm trong môi trường nước”.

Theo thống kê, mỗi năm khoảng 12.000 người dân tham gia các lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước. Các hoạt động này thu hút đông đảo sự tham gia của học sinh, sinh viên, cán bộ công chức và nhiều đoàn thể khác. Đặc biệt, sự tham gia của các vận động viên (VĐV) nổi tiếng như Nguyễn Thị Ánh Viên đã góp phần làm phong trào này lan rộng hơn. VĐV Ánh Viên chia sẻ: “Bơi giúp trẻ em tăng chiều cao, phát triển thể chất và phòng chống đuối nước hiệu quả”.

Chú thích ảnh
"Kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên truyền cảm hứng và đam mê cho các em nhỏ tại lễ phát động.

Để ứng phó với thực trạng đuối nước, TP Hồ Chí Minh đã triển khai các lớp dạy bơi miễn phí và tổ chức nhiều sự kiện thể thao cho trẻ em, như giải Bơi Nhi đồng, Hội thao Olympic trẻ em và Ngày hội thể thao hè. Những hoạt động này không chỉ cung cấp cơ hội học bơi mà còn lồng ghép các kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em.

Chú thích ảnh
Các em nhỏ háo hức chờ đợi đến phần giao lưu bơi lội.

Mùa hè 2025, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đưa trẻ em đến các hồ bơi cộng đồng, nhà thiếu nhi và trường học để học bơi nhằm xây dựng thói quen này như một phần thiết yếu trong giáo dục thể chất học đường. Ông Nguyễn Nam Nhân cho biết thêm: “Chúng tôi hy vọng phong trào bơi lội sẽ không chỉ dừng lại trong mùa hè mà sẽ trở thành một thói quen bền vững trong cuộc sống hàng ngày của trẻ em”.

Bài, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..