Trẻ em huyện biên giới Giang Thành thiếu sân chơi

Thiếu sân chơi nên nhiều năm nay, đến dịp nghỉ hè là trẻ em ở huyện Giang Thành (Kiên Giang) chỉ biết theo gia đình ra đồng hoặc ở nhà xem ti vi. Trong khi đó, khu vui chơi dành cho thiếu nhi của huyện lại đang bị bỏ hoang.
Huyện Giang Thành được thành lập từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa có nhà thiếu nhi. Tuy nhiên, từ trước khi huyện Giang Thành được thành lập, tại trung tâm xã Phú Mỹ - một xã thuộc huyện Giang Thành hiện nay đã có công trình thanh niên là khu vui chơi dành cho thanh thiếu nhi rộng hơn 1 ha, có hàng rào bao quanh, phía bên trong khu vui chơi này có một sân khấu được xây dựng để làm sân chơi cho thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, còn có nhà banh (nhà bóng) nhưng các quả bóng đều đã cũ, các em thiếu nhi chỉ đến chơi được vài hôm bóng đã vỡ; hai chiếc đu quay mỗi khi vận hành phải dùng tay đẩy; trò chơi thú nhún cũng chỉ sử dụng được ít hôm là hỏng. Hiện ở khu vui chơi này chỉ có hai chiếc cầu trượt là còn sử dụng được.
Trẻ em huyện biên giới Giang Thành thiếu sân chơi ảnh 1

Hai con cá nhún bằng nhựa không còn sử dụng được.

Theo chị Lê Thị Hồng Diễm, Bí thư Đoàn thanh niên xã Phú Mỹ, khi mới có công trình thanh niên này, ai cũng vui mừng vì trẻ em vùng biên sẽ có nơi sinh hoạt, vui chơi lành mạnh. Thế nhưng, khi công trình được đưa vào sử dụng, do không có kinh phí, không có biên chế, nên Đoàn xã không thể bố trí người quản lý công trình. Hiện nay, sân khấu cỏ mọc um tùm, nhà banh chỉ còn bao bọc khung sắt, hai chiếc đu quay gỉ sét, trò chơi thú nhún (hai con cá) thì chỉ để “ngắm” chứ không còn “nhún nhảy” được nữa.
Trẻ em huyện biên giới Giang Thành thiếu sân chơi ảnh 2

Đu quay hư hỏng không sử dụng được.

Bà Phạm Hòa Bình, ngụ xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, cho biết mùa hè, các cháu nhỏ chỉ quanh quẩn trong nhà xem ti vi hoặc giúp người lớn cho gà, vịt ăn, chứ không có sân chơi nào cho các cháu vui chơi, giải trí.
Trẻ em huyện biên giới Giang Thành thiếu sân chơi ảnh 3

Sân khấu, nơi hoạt động vui chơi cho thiếu nhi để hoang, cỏ mọc um tùm.

Theo chị Lê Thị Hồng Diễm, cũng vì không có nơi vui chơi giải trí cho trẻ em vùng biên nên hằng tháng, hằng quý, Đoàn thanh niên xã phối hợp với các anh, chị phụ trách Đội ở các điểm trường vận động đoàn viên thanh niên góp tiền mua quà, bánh rồi tập hợp thanh thiếu niên đến một địa điểm nào đó để cùng nhau liên hoan hát múa, tổ chức trò chơi dân gian. 
Chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh ở huyện biên giới Giang Thành rất mong các ngành, các cấp tạo điều kiện xây dựng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em trên địa bàn. Trước mắt, cần tập trung tu sửa, nâng cấp công trình vui chơi dành cho thanh thiếu niên tại xã Phú Mỹ để giúp trẻ em vùng biên có sân chơi bổ ích.

Bài và ảnh: Lê Sen

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.