Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu

Ngày 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Chiến công cho tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu (chuyên án 920G) xảy ra trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành phố khác.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng trao Huân chương chiến công hạng Nhất cho tập thể Công an tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, tập thể Công an tỉnh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì được trao tặng cho 3 tập thể: Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Ngoại tuyến, Công an tỉnh; 4 tập thể được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, gồm: Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng trao Huân chương chiến công hạng Nhất cho Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Võ Thanh Hải, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Võ Thanh Hải, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Ngoài ra, còn có 7 cá nhân thuộc Công an tỉnh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những chiến công mà lực lượng Công an tỉnh đạt được thời gian qua, đặc biệt trong chuyên án 920G đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai, tỉnh trao Huân chương chiến công hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc tặng thưởng Huân chương Chiến công cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, cố gắng của tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

920G là chuyên án đặc biệt lớn mà Công an Đồng Nai phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá, bẻ gãy được đường dây buôn lậu xăng, dầu xuyên quốc gia và có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Đến nay, đã có 97 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh khác nhau. Cơ quan Công an đã tạm giữ trên 3 triệu lít xăng, dầu giả, 18 tàu thủy, 18 ô tô, trên 100 tỉ đồng, nhiều ngoại tệ và phong tỏa 51 tài khoản. Khi giám định, hầu hết mẫu xăng, dầu đều vượt ngưỡng tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.