Trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Lào cho các tập thể, cá nhân tỉnh Thái Nguyên

Ngày 20/6, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang - Lào đã trao tặng Huân, Huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Thái Nguyên vì có những thành tích và đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác giữa 2 tỉnh Thái Nguyên - Luông Pha Bang.
Chú thích ảnh
Trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhì của Đảng, Nhà nước Lào cho Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Theo quyết định công bố, tỉnh Thái Nguyên có 10 tập thể và 36 cá nhân được trao tặng Huân, Huy chương; trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải được nhận Huân chương Tự do hạng Nhì. Ngoài ra, 4 cá nhân được nhận Huân chương Tự do hạng Ba; 24 tập thể, cá nhân được nhận Huân chương Hữu nghị và 17 tập thể, cá nhân được nhận Huy chương Hữu nghị.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung và giữa Thái Nguyên - Luông Pha Bang nói riêng. Hai tỉnh đã thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm 2010, trải qua gần 13 năm gắn bó với nhiều lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, điển hình là hợp tác về giáo dục và đào tạo. Thái Nguyên luôn quan tâm, coi trọng công tác hợp tác đào tạo cho các lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Trao tặng Huân, Huy chương của nước CHDCND Lào cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Năm năm gần đây, có từ 1.200 - 1.700 lưu học sinh Lào học tập tại 11 trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có gần 100 lưu học sinh của tỉnh Luông Pha Bang. Đặc biệt, năm 2018, Thái Nguyên đã trao tặng cho tỉnh Luông Pha Bang một nhà hai tầng gồm 10 phòng học cho học sinh khối 10, 11, 12 của Trường Trung học Phổ thông Bản Khoi, cách trung tâm thành phố Luông Pha Bang 4 km với trị giá 7 tỷ đồng.

Năm 2020, trước ảnh hưởng của COVID-19, Thái Nguyên đã ủng hộ tỉnh Luông Pha Bang máy thở và nhiều đồ dùng phục vụ công tác phòng, chống dịch. Mối quan hệ giữa Thái Nguyên - Luông Pha Bang luôn được hai bên thúc đẩy, tăng cường giao lưu hợp tác toàn diện, góp phần tiếp nối, phát huy, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Ông Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang - Lào. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang bày tỏ vui mừng và phấn khởi được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Lào cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ghi nhận những thành tích xuất sắc, góp phần việc tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai dân tộc Lào - Việt Nam. Đồng chí cũng tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Thái Nguyên và Luông Pha Bang cũng như các tỉnh Bắc Lào ngày càng nở hoa kết trái, đi vào chiều sâu.

Chú thích ảnh
Trao tặng Huân, Huy chương của nước CHDCND Lào cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Dịp này, hai bên đã cùng chia sẻ, trao đổi về một số lĩnh vực liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, chuyển đổi số…

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu của tỉnh Luông Pha Bang đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.