Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Cứu hộ-Cứu nạn

Tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống (9/8/2004–9/8/2014), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đến dự và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Cứu hộ - Cứu nạn.

Sáng 7/8, tại Hà Nội, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống (9/8/2004 – 9/8/2014) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đến dự và trao Huân chương.

Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Cứu hộ-Cứu nạn ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Cứu hộ - Cứu nạn. Ảnh: Phạm Kiên-TTXVN


Diễn văn kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống do Thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn trình bày nêu rõ: Là cơ quan “Tác chiến trong thời bình”, Cục luôn chủ động nắm chắc tình hình về thiên tai, sự cố và tổ chức các chế độ ứng trực đồng bộ, chặt chẽ. Cục làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, giúp lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc điều động hàng triệu lượt người, hàng trăm nghìn lượt phương tiện tham gia phòng chống, ứng phó, khắc phục và xử ký kịp thời, có hiệu quả những vụ thiên tai, sự cố cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhà nước, nhân dân.

Cục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương chỉ đạo và tổ chức nhiều cuộc hội thảo, diễn tập như: phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, thu dung cấp cứu hàng loạt do thảm họa... Đặc biệt, với chức năng Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã tham mưu và trực tiếp xây dựng kế hoạch, kịch bản chỉ đạo, tổ chức các đơn vị xây dựng thao trường và công tác huấn luyện cứu hộ cứu nạn; trực tiếp tổ chức, điều hành cuộc diễn tập thực binh ứng phó thảm họa khẩn cấp khu vực ASEAN năm 2013 – lần đầu tiên tại Việt Nam.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: 10 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Cục Cứu hộ - Cứu nạn luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt những nhiệm được giao, góp phần giảm thiểu các thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân; cùng với các đơn vị trong toàn quân tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; được Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu tình hình thiên tai có thể diễn biến ngày càng đa dạng, phức tạp, khó lường, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị: Cục Cứu hộ - Cứu nạn thường xuyên quán triệt, nắm vững các quan điểm, chính sách, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và cứu hộ cứu nạn; giáo dục cán bộ, nhân viên xác định tốt trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ “Chiến đấu trong thời bình” bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ ứng trực, thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý tốt những tình huống góp phần làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Cục Cứu hộ - Cứu nạn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong việc xây dựng những văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập theo hướng sát thực tế, thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng vào những nội dung, hình thức mới.


Nguyễn Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.