Trao tặng đồng chí Nguyễn Đức Bình Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Sáng 7/9, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Sáng 7/9, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.


Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự.


Sinh ngày 9/9/1927, ngay từ những năm tháng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, đồng chí Nguyễn Đức Bình đã sớm tham gia phong trào hoạt động cách mạng và vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 1/7/1946, khi chưa tròn 19 tuổi. Đón nhận Huy hiệu cao quý, vẻ vang ghi dấu quá trình 65 năm theo Đảng, đồng chí khẳng định: Trọn đời kiên định giữ vững lời thề tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh công lao đóng góp và những cống hiến của Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Bình - nhà hoạt động lý luận nổi tiếng có uy tín - đối với sự phát triển của Học viện, với sự nghiệp đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng.


Noi gương đồng chí, cán bộ, học viên Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chính trị, đạo đức tác phong, tư cách người cán bộ, đảng viên, đoàn kết xây dựng Học viện ngày càng phát triển.

Thanh Hòa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.