Trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân Campuchia phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 12/5, tại trụ sở Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức Lễ trao tặng khoản tiền mặt trị giá 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân Campuchia phòng, chống đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 1/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cho biết, trong gần 2 tuần qua, Việt Nam và Campuchia đều đang đối mặt với tình hình dịch COVID-19 phức tạp trên diện rộng hơn. Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất quan tâm đến tình hình dịch ở các nước trong khu vực, đặc biệt là những nước láng giềng với Việt Nam. Dịch COVID-19 đã cho thấy, không ai có thể đứng ngoài cuộc đối với những thách thức toàn cầu như dịch COVID-19. Nhân dân các nước cần chung tay đối phó với đại dịch này. 

Với tình đoàn kết và hữu nghị lâu dài giữa hai nước, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, các hội trực thuộc và người dân Việt Nam yêu mến đất nước Chùa Tháp luôn quan tâm, theo dõi tình hình dịch hàng ngày của Campuchia, hy vọng dịch COVID-19 sẽ sớm được kiểm soát và đẩy lùi.

Chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth khẳng định, đây là sự quan tâm kịp thời, thể hiện rõ quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Chia sẻ thêm về tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia, Đại sứ cho biết, hiện nay, hàng ngày có dưới 500 ca mắc COVID-19 tại đây, chủ yếu tại các khu vực có đông công nhân. Hiện nay, Chính phủ Campuchia đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại Thủ đô Phnom Penh và một số địa phương khác, chỉ sử dụng biện pháp phong tỏa tại những vùng có dịch.

Đại sứ Chay Navuth khẳng định, Campuchia sẽ sử dụng hiệu quả số tiền mặt Hội hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để dịch bệnh sớm bị đẩy lùi.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Campuchia, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã phát động rộng rãi trong hệ thống Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trên phạm vi toàn quốc đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Campuchia phòng, chống đại dịch, sớm ổn định tình hình. Theo đó, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội ủng hộ ít nhất 1 triệu đồng. Các tỉnh/thành Hội và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, tùy khả năng của mình, hưởng ứng cuộc vận động này. Bắt đầu từ ngày 28/4/2021 và kết thúc vào chiều 7/5/2021, cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia các cấp với số tiền quyên góp 500 triệu đồng.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.