Trao tặng 124 tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 16/12, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 124 xã, phường ở tỉnh Vĩnh Long.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và tỉnh Vĩnh Long thực hiện nghi thức trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, văn hóa và tinh thần, thể hiện lòng kính yêu vô hạn, sự biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 và nhân dân các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Việc trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho UBND các xã, phường của tỉnh Vĩnh Long là hành động cụ thể nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt, vững chắc; khích lệ các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Những bức tượng chân dung Bác Hồ kính yêu khi được đặt tại các cơ quan, công sở sẽ trở thành trung tâm giáo dục truyền thống, là nguồn động lực to lớn để cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền đề nghị, UBND các xã, phường luôn trân trọng, gìn giữ và bố trí tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vị trí trang nghiêm, tôn kính nhất; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa, học tập gắn liền với hình ảnh và lời dạy của Bác. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân khi chiêm ngưỡng tượng Bác sẽ tự soi, tự sửa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để lòng kính yêu Bác trở thành hành động cụ thể, thiết thực, tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, đồng thời chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hạnh, đại diện cho 124 xã, phường ở tỉnh Vĩnh Long cho biết, tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là hiện vật quý mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lý tưởng, niềm tin để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc trao tặng tượng Bác sẽ góp phần tạo không gian trang nghiêm tại các trụ sở, phòng họp, điểm sinh hoạt chính trị tại các xã, phường; nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, hun đúc tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nghi thức trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các xã, phường.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.