Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Chiều 26/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi trao Quyết định của Chủ tịch nước cho đồng chí Thiếu tá Bùi Văn Nhung, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ Quan sát viên Quân sự tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Nam Sudan.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho đồng chí Thiếu tá Bùi Văn Nhung làm nhiệm vụ Quan sát viên Quân sự tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Nam Sudan. Ảnh: TTXVN/phát

Phát biểu tại Lễ trao quyết định, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo, đồng chí Thiếu tá Bùi Văn Nhung cần thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội, chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc tại Phái bộ và pháp luật nước sở tại, luôn đảm bảo tác phong quân nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn cẩn trọng trong lời nói và hành động, giữ gìn và xây dựng vị thế, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Khi hoạt động trong môi trường đa quốc gia cần nhanh chóng hòa nhập, có hành vì ứng xử văn minh, chuẩn mực và chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy được năng lực của cán bộ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, như khả năng làm chủ ngôn ngữ, công tác tổ chức, xử lý tình huống, tính chuyên nghiệp cao trong công việc.

Sau gần 9 năm chính thức tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc, đến nay, Việt Nam đã cử 512 lượt cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan, khu vực Abyei và Trụ sở Liên hợp quốc bao gồm 4 lượt Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 và 1 lượt Đội Công binh cùng 76 lượt cán bộ triển khai theo hình thức cá nhân, hoạt động độc lập.

Minh Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.