Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận

Chiều 9/12, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trao Quyết định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính cho đồng chí Lê Tấn Cận. Ảnh: mof.gov.vn

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao Quyết định 4568/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/12/2023.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết: Tài chính ngành là một ngành đa lĩnh vực, với số lượng cán bộ công chức lên tới 68 nghìn người, nếu tính cả hệ thống viên chức và người lao động, con số này lên tới gần 100 nghìn người. Bằng sự nỗ lực, sáng tạo và linh hoạt trong hoạt động điều hành, ngành tài chính vẫn đảm bảo hoàn thành các dự toán thu ngân sách nhà nước cho đất nước; đảm bảo cân đối chi ngân sách nhà nước cho những nội dung về phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Trong số đó, đặc biệt chú trọng đảm bảo kinh phí thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia như xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam… nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế phát triển. Về nợ công, Việt Nam đã kiểm soát trong ngưỡng an toàn. Từ 2021 đến nay nợ công của Việt Nam liên tục giảm và hiện nay ở mức 38%GDP so với mức 65%GDP Quốc hội cho phép.

Từ những chia sẻ đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tin tưởng Thứ trưởng Lê Tấn Cận sẽ phát huy khả năng chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác cùng tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển ngành tài chính ngày càng vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ Tài chính phân công trong thời gian tới. Qua đó, góp phần cùng với Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, tập thể lãnh đạo Bộ và công chức, viên chức người lao động đưa Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới, sáng tạo và phát triển. Bên cạnh đó, nỗ lực cùng các đồng nghiệp trong Bộ Tài chính đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo, lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luât trong quá trình tham mưu, hoạch định và thực thi chính sách, thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương trong công tác và sinh hoạt.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận sinh ngày 19/5/1968; Quê quán tại: xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Thứ trưởng Lê Tấn Cận là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ  (Thạc sỹ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Cử nhân Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và bề dày kinh nghiệm công tác 36 năm, trong đó có gần 20 năm công tác tại Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, đã kinh qua các chức danh lãnh đạo như: Phó Cục trưởng Cục Thuế (3 năm), Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu (2 năm), Giám đốc Sở Tài chính (3 năm), Chánh Văn phòng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (3 năm), Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu (gần 3 năm).

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.