Trao quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bắc Ninh

Chiều 29/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình trao quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bắc Ninh nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020.

Tới dự và trao quà có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.  

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao quà cho các đối tượng chính sách. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Báo cáo về kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong cho biết: Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có trên 124.000 đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trên 41.000 đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ hơn 221 tỷ đồng xây dựng mới và sửa chữa nhà cho trên 5.000 hộ người có công; hỗ trợ kinh phí hơn 116 tỷ đồng xây dựng trên 2.300 nhà cho hộ nghèo. Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng 27 dự án nhà ở cho công nhân, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 220.000 người lao động; 20 dự án nhà ở thu nhập thấp với 16.500 căn hộ đáp ứng cho khoảng 66.000 người; 5 dự án nhà ở, đáp ứng nhu cầu cho 11.600 sinh viên.

Cùng với việc triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo trợ xã hội, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh từ 270.000 đồng/tháng lên 350.000 đồng/tháng; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi; trợ cấp cho người cao tuổi từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi với mức 150 nghìn đồng/người/tháng; trợ cấp cho người từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi với mức 200 nghìn đồng/người/tháng. Năm 2019, ngoài kinh phí của Trung ương, nguồn xã hội hóa, tỉnh Bắc Ninh chi hơn 800 tỷ đồng đối với công tác an sinh xã hội. 

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện thí điểm Chương trình sữa học đường từ năm học 2013 - 2014. Theo đó, từ năm học 2017 - 2018 đến nay, Chương trình được triển khai thực hiện ở tất cả các trường mầm non và trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 791.000 trẻ mầm non và học sinh tiểu học được thụ hưởng Chương trình sữa học đường, với tổng kinh phí trên 618 tỷ đồng.

Tết Canh Tý năm 2020, Bắc Ninh dành kinh phí tặng quà đối tượng người có công, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gần 42 tỷ đồng. Cùng với đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành vận động các tổ chức và cá nhân dành kinh phí tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách xã hội; đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu trao quà cho 2 mô hình sinh kế của phụ nữ Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 231 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, nạn nhân bị ảnh hưởng của chất độc da cam, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vượt khó học giỏi, 2 mô hình kinh tế của phụ nữ… Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự động viên, sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.