Trao quà của Chủ tịch Quốc hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở Thái Nguyên

Ngày 28/1, tại Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội đã trao quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trong huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho các gia đình chính sách huyện Định Hoá. 

Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, thuộc Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa.
 
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng đã trao 500 suất quà của Chủ tịch Quốc hội gửi tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Định Hóa.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trao biển tượng trưng 500 xuất quà cho lãnh đạo huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 

Tại Thái Nguyên, “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022” do Tỉnh ủy Thái Nguyên phát động đã nhận được 34,486 tỷ đồng do các nhà hảo tâm, đơn vị, tổ chức ủng hộ. Từ nguồn kinh phí đó, tỉnh đã hỗ trợ, tặng hàng chục nghìn suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ nhu yếu phẩm, thực phẩm cho nhân dân… góp phần cổ vũ động viên các gia đình người có công, người nghèo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tin, ảnh: Trần Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.