Trao nhà 'Tình nghĩa quân-dân' tặng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng biên giới

Ngày 3/12, Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) đã trao 19 ngôi nhà “Tình nghĩa quân-dân” tặng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo biên giới tại xã biên giới Bù Gia Mập.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Quân khu 7 trao tặng nhà “Tình nghĩa quân-dân” cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo biên giới.

Ông Điểu Mang, thôn Đắk Á, một trong 19 trường hợp được trao tặng nhà xúc động cho biết, được nhận nhà “Tình nghĩa quân-dân” hôm nay gia đình ông rất vui. "Có căn nhà che nắng che mưa, từ nay con cái trong gia đình sẽ yên tâm làm ăn hơn, phấn đấu thoát nghèo”, ông Điểu Mang chia sẻ.

Còn ông Điểu Minh, thôn Đắk Á bộc bạch: "Không những có nhà mới, gia đình còn được tặng nhiều phần quà có giá trị. Gia đình đình tôi cảm ơn Nhà nước, các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ. Chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn để thoát cái nghèo”.

Đại tá Nguyễn Duy Dương, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, nhấn mạnh: Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, bằng sự nỗ lực của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, xã Bù Gia Mập, Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 778 quan tâm đến đời sống của đồng bào, mong muốn đồng bào có nhà ở ổn định. Đơn vị cũng chủ động làm trung tâm, cầu nối cùng Ủy ban nhân dân huyện để vận động các công ty, doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng nhà giúp các gia đình đồng bào nghèo có nơi ở, ổn định cuộc sống, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, từng bước giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng.

Dự án định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) có tổng diện tích 9,7 ha. Dự kiến đây sẽ là nơi định cư cho 120 hộ dân nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số không có nhà ở xã Bù Gia Mập. Xã Bù Gia Mập là xã biên giới có trên 73% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong đợt xây dựng nhà “Tình nghĩa quân-dân” lần này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 và Ủy ban nhân dân xã Bù Gia Mập triển khai xây dựng 19 ngôi nhà cho các hộ dân trên địa bàn thôn Đắk Á. Mỗi nhà có diện tích 53m2- 60m2 với tường xây, mái tôn, nền lát xi măng, kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng/căn. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 ngôi nhà, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 hỗ trợ xây dựng hai nhà, Công ty Tây Nam hỗ trợ hai nhà, chùa Đức Hạnh (xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập) vận động hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà. Tổng kinh phí xây dựng 19 ngôi nhà hơn 1,5 tỷ đồng.

Tại khu định cư, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 còn đầu tư thêm một giếng khoan, bồn nước; làm cột cờ, tặng ảnh Bác, tặng ti vi, hỗ trợ tôn làm nhà bếp, tặng dụng cụ học tập, cải tạo đất trồng trọt. Tại buổi trao nhà, người dân còn được trao tặng bồn chứa nước sạch, lắp bộ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, nồi cơm điện, tivi, nhu yếu phẩm trong gia đình.

Chú thích ảnh
 Lễ trao tặng nhà cho đồng bào thiểu số nghèo.

Dịp này, nhiều đơn vị, nhà hảo tâm đã  tặng hàng trăm phần quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo xã Bù Gia Mập để động viên bà con vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: K gửi H (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.