Trao 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022), Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức trao 5 “Mái ấm Công đoàn” cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các huyện U Minh Thượng, Tân Hiệp, Châu Thành và An Biên, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà.

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh đến ấp Minh Kiên A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Thái Văn Hòa, thuộc Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Minh Thuận 6 thuộc Liên đoàn Lao động huyện U Minh Thượng. Căn nhà xây cất với tổng số tiền 60 triệu đồng, trong đó quỹ “Mái ấm Công đoàn Kiên Giang” hỗ trợ 40 triệu đồng, số tiền còn lại của gia đình đoàn viên.

Thầy Thái Văn Hòa gắn bó với nghề dạy học tại nơi vùng sâu U Minh Thượng đã hơn 25 năm, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Cuộc sống hàng ngày với 4 người trong gia đình, chỉ dựa vào đồng lương hàng tháng của thầy Hòa. Vì vậy, được sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, nhà trường và đồng nghiệp, thầy Hòa có được căn nhà “3 cứng” là nền cứng, khung cứng, mái cứng và yên tâm đứng trên bục giảng.

Thầy Hòa chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi có được căn nhà. Vì hoàn cảnh từ trước tới giờ rất là khó khăn, đồng lương không đủ trang trải cuộc sống gia đình, nuôi 2 con còn nhỏ, vợ không việc làm ổn định nên lĩnh lương tháng nào là hết tháng đó, thậm chí thiếu hụt phải vay mượn nên không có dư. Khi được Công đoàn hỗ trợ 40 triệu đồng thì lãnh đạo trường, anh em đồng nghiệp tiếp sức thêm, tôi mới có được căn nhà chắc chắn này, không còn hồi hộp, lo sợ đổ sập khi xuất hiện mưa to, gió lớn, tôi rất an tâm làm nhiệm vụ giảng dạy.”

Cũng tại xã Minh Thuận, Liên đoàn Lao động tỉnh trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Đào Thị Tự, Công đoàn cơ sở xã Minh Thuận thuộc Liên đoàn Lao động huyện U Minh Thượng. Căn nhà tọa lạc tại ấp Minh Kiên, xây cất với tổng số tiền 75 triệu đồng, trong đó quỹ “Mái ấm Công đoàn Kiên Giang” hỗ trợ 40 triệu đồng, số tiền còn lại của gia đình đoàn viên. Chị Tự cho biết: “Tôi và con gái 11 tuổi hiện đang sống tạm ở nhà người anh. Công tác tại Uỷ ban nhân dân xã Minh Thuận, thu nhập khoảng 2,3 triệu đồng/tháng nên cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn, thiếu trước hụt sau. Nhờ Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện và xã hỗ trợ cùng với tiền của anh chị em giúp đỡ, tôi mới có được căn nhà tránh mưa, tránh nắng này. Thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực làm việc để cải thiện cuộc sống gia đình và sớm hoàn trả lại số tiền mà anh chị em cho mượn cất nhà.”

Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang xét cất mới 21 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và tổ chức trao 12 căn nhà xây cất hoàn thành cho gia đình đoàn viên. Hầu hết các đoàn viên khi nhận bàn giao “Mái ấm Công đoàn” đều chia sẻ, cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn, nếu không có sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn, cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp và người thân trong gia đình thì không thể xây cất được căn nhà để “an cư lạc nghiệp”.

Thực tế, sau khi được hỗ trợ 40 triệu đồng ban đầu của tổ chức Công đoàn, các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tiếp tục được cơ quan, đơn vị, bạn bè, đồng nghiệp, người thân... giúp đỡ, cho mượn thêm từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng để xây cất nhà khang trang, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc.

Ông Phan Hồng Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Thuận 6, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng bày tỏ: Chương trình “Mái ấm Công đoàn” thật ý nghĩa, mang giá trị nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Chương trình giúp cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cải thiện về điều kiện nhà ở, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Phan Hồng Phong kỳ vọng chương trình “Mái ấm Công đoàn” thực hiện ngày càng hiệu quả hơn để tiếp tục giúp sức, hỗ trợ cho những đoàn viên, người lao động chưa có nhà, ở nhà thuê mướn hoặc nhà ở tạm, hư hỏng, xuống cấp có điều kiện xây cất mới, sửa chữa lại chắc chắn, giúp đoàn viên an tâm công tác.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, qua khảo sát ban đầu của các cấp công đoàn, toàn tỉnh hiện còn khoảng 500 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” để đoàn viên, người lao động cải thiện về nhà ở, “an cư lạc nghiệp”, yên tâm công tác. Công đoàn Kiên Giang tiếp tục tăng cường vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp và đoàn viên trong tỉnh chia sẻ, ủng hộ nhằm hỗ trợ, giúp những đoàn viên khó khăn có được nhà ở, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cho hay, năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra mục tiêu hỗ trợ xây dựng và sửa chữa khoảng 80 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, vận động quỹ “Mái ấm Công đoàn Kiên Giang” hiện nay khó khăn, do ảnh hưởng dịch COVID-19, sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi, nhiều đoàn viên và người lao động không có nền đất để cất nhà…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” hiệu quả hơn, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn Kiên Giang” để hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tinh thần “tương thân, tương ái”, “không một đoàn viên công đoàn nào bị bỏ lại phía sau”.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Ngày 17/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 21/10, sẽ thực hiện phương án rào chắn thi công trên các đường Nghi Tàm, Âu Cơ và điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường để phục vụ thi công Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà chúc mừng cán bộ nữ lãnh đạo. quản lý toàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tuyên Quang phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, vừa qua, tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh và trao đổi về yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ trong giai đoạn mới.

Người dân các địa phương trong tỉnh nhất trí cao với chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố

Tuyên Quang ổn định tổ chức đảng sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố ở Tuyên Quang giảm hơn một nửa, những thay đổi về số lượng đảng viên, địa bàn phụ trách . Các địa phương đang tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để hoạt động ở cơ sở sớm ổn định.

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

​Nhằm triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL đến năm 2030”,  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố tổ chức 62 lớp tập huấn kỹ thuật cho 1.860 nông dân và thành viên hợp tác xã trên địa bàn.