Trao 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên tại Kiên Giang khó khăn về nhà ở 

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang vừa bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở thuộc Công đoàn ngành giáo dục và hỗ trợ 35 đoàn viên là F0, F1.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang gắn biển “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Danh Trinh, Công đoàn cơ sở trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS An Biên, huyện An Biên (Kiên Giang).

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Danh Sại (Công đoàn cơ sở Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Định An, tại ấp An Khương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành). Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí 61,5 triệu đồng; trong đó quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại gia đình đoàn viên đóng góp.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Danh Trinh, (Công đoàn cơ sở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Cơ sở An Biên, Khu phố 3, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên). Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí 190 triệu đồng; trong đó quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại gia đình đoàn viên đóng góp.

Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 57 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên; trong đó xây mới 47 nhà, sửa chữa 10 nhà.

Đồng hành cũng đoàn viên khó khăn do dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cho 35 đoàn viên là F0 và F1 trên địa bàn thành phố Rạch Giá với mức hỗ trợ F0 là 3.000.000 đồng/người và F1 là 1.500.000 đồng/người.

Tại Công đoàn cơ sở thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 81 triệu đồng cho 31 đoàn viên gồm 23 trường hợp F0 và 8 trường hợp F1; trao 12 triệu đồng cho 4 đoàn viên F0 ở các công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Rạch Giá.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Hoàn Xuân đã thăm hỏi về sức khỏe, cuộc sống gia đình, động viên các đoàn viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

Từ năm 2022 đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường, Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp Chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam, đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên.

Bảo đảm an toàn công trình, hạ tầng ứng phó mưa lũ

Bảo đảm an toàn công trình, hạ tầng ứng phó mưa lũ

Bộ Xây dựng có Văn bản số: 15811/BXD-VT&ATGT gửi các Cục: Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.