Trao Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị tặng Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Sáng 28/6, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Mawe vì những đóng góp to lớn, thiết thực của Đại sứ cho quan hệ Việt Nam - Thụy Điển.

Ông Phan Anh Sơn khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Ann Mawe đã có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Phan Anh Sơn, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Thụy Điển đã có sự phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, khoa học, công nghệ, đến y tế, văn hóa... Thụy Điển đã hỗ trợ rất nhiều cho Việt Nam trong lĩnh vực giảm nghèo và trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội nói chung.

Nhận thức được tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với con người, Đại sứ Ann Mawe đã tích cực hỗ trợ các chương trình trao đổi và cơ hội du học cho người Việt Nam đến Thụy Điển.

Đại sứ luôn ủng hộ các sáng kiến tập hợp những người trẻ, các chuyên gia truyền thông và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa hai nước... Đại sứ Ann Mawe luôn coi trọng việc thúc đẩy mối quan hệ hiểu biết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Bà luôn ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển tổ chức, như các buổi giao lưu hữu nghị, chào mừng, kỷ niệm các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của hai nước Việt Nam và Thụy Điển.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết định trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Ann Mawe.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn hy vọng rằng, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, Đại sứ Ann Mawe sẽ tiếp tục có những đóng góp nhằm củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thụy Điển.

Cảm ơn và bày tỏ vinh dự khi được nhận Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, Đại sứ Ann Mawe cho biết, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển đang ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Theo Đại sứ, điều có ý nghĩa đối với mối quan hệ Việt Nam-Thụy Điển không chỉ là thương mại song phương đang phát triển đúng hướng, là đối thoại cởi mở, thẳng thắn về các vấn đề cùng quan tâm ở khu vực và trên thế giới, không chỉ tăng cường hợp tác về giáo dục, du lịch..., mà còn là mối quan hệ chặt chẽ giữa con người với con người.

Đại sứ Ann Mawe cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan chức năng, các đối tác Việt Nam, đồng thời khẳng định dù ở cương vị nào cũng sẽ tiếp tục làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.