Trao Kỷ niệm chương tặng Tổng Lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 22/8, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tặng bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh, ghi nhận, tri ân những đóng góp vì sự nghiệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Chú thích ảnh
Trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh. 

Thay mặt lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đã được hình thành, củng cố cùng bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước. Đặc biệt trong nhiều thập kỷ qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước đã được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách, được hun đúc bằng công sức và xương máu của bao thế hệ các Anh hùng Liệt sỹ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Với vai trò là Tổng Lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh, bà Phimpha Keomixay đã tham gia tổ chức xây dựng và mở rộng, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam, nói chung và nhân dân TP Hồ Chí Minh, nói riêng với nhân dân Lào bằng nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại, giao lưu văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục, gặp gỡ giữa thế hệ trẻ hai nước…

Chúc mừng bà Tổng Lãnh sự Lào được nhận tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, ông Đỗ Việt Hà bày tỏ mong muốn và tin tưởng tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình hoạt động hòa bình, hữu nghị thiết thực góp phần vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ anh em tốt đẹp giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Lào.

Bày tỏ niềm xúc động, vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tận tình của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hồ Chí Minh đã giúp bà và các đồng sự tại Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp vào việc củng cố, vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Lào - Việt Nam, giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào.

Bà Phimpha Keomixay khẳng định, dù ở bất cứ cương vị nào và ở đâu cũng sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, gắn bó thủy chung giữa nhân dân Lào với nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.