Trao kỷ niệm chương cho Chủ tịch Quỹ Quốc tế Con đường hòa bình, LB Nga

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam” cho Giáo sư, Tiến sỹ Umnova Irina Anatolyevna, Chủ tịch Quỹ Quốc tế “Con đường hòa bình”, Liên bang Nga.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận kỷ niệm chương, bà Umnova Irina Anatolyevna cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Hội Luật gia Việt Nam trong suốt thời gian qua, đồng thời nêu rõ đây là động lực to lớn giúp bà phấn đấu, cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động của Hội.

Nhấn mạnh tình cảm gắn bó sâu sắc với Việt Nam, bà Umnova Irina Anatolyevna khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Bà Umnova Irina Anatolyevna là Tiến sỹ luật học, giáo sư, chuyên gia về Hiến pháp và luật quốc tế, nhà khoa học, sư phạm và hoạt động xã hội của Nga. Hiện nay, bà là Trưởng ban Nghiên cứu Hiến pháp và pháp luật của Đại học Tư pháp thuộc Tòa án tối cao Liên bang Nga, Chủ tịch tổ chức xã hội “Trung tâm Luật hòa bình”, Chủ tịch Quỹ Quốc tế “Con đường hòa bình”, Liên bang Nga.

Bà đã có nhiều thành tích đóng góp đối với hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam, trong đó phải kể đến việc xây dựng báo cáo đề xuất, kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Hội. Theo đó, năm 2012, bà đã đến Việt Nam và tham gia Hội thảo về “Chế định tư pháp trong Hiến pháp – một số kinh nghiệm nước ngoài” do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức và đã có bài chia sẻ kinh nghiệm của Liên bang Nga trong việc xây dựng và thực tiễn thi hành chế định tư pháp trong Hiến pháp. Những chia sẻ của bà đã góp phần quan trọng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong việc xây dựng báo cáo đề xuất, kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.