Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cán bộ lão thành 103 tuổi

Chiều 24/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đến tận nơi ở, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Xuân Lanh (sinh năm 1923), hiện sinh sống tại phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi trao Huy hiệu, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhận những cống hiến và sự trung thành với lý tưởng cách mạng của đảng viên Nguyễn Xuân Lanh trong suốt quá trình công tác và sinh hoạt Đảng.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và vinh dự nhận Huy hiệu cao quý ở tuổi 103, đảng viên Nguyễn Xuân Lanh đứng dậy, nghiêm trang hát trọn ca khúc “Đảng là cuộc sống của tôi”. Lời ca được cất lên từ người đảng viên đã gắn bó với Đảng 8 thập kỷ khiến những người có mặt xúc động, khâm phục niềm tin và tình cảm sâu sắc ông dành cho Đảng.

Theo Đảng ủy phường Phước Thắng, đảng viên Nguyễn Xuân Lanh là trường hợp được xét tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng sớm theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lanh quê xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), được kết nạp Đảng tháng 9/1948.

Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 24.079 đảng viên trên địa bàn.

Trong đó, 24.000 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, gồm 3 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 22 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 111 đảng viên 65 năm tuổi Đảng và 425 đảng viên 60 năm tuổi Đảng...; 79 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên 65 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên 60 năm tuổi Đảng.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.