Trao Huân chương Tự do hạng III của Nhà nước Lào cho ông Trần Phước Sơn

Sáng 11/6, tại thành phố Đà Nẵng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong (Lào) Leklai Sivilay đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Lào, trao Huân chương Tự do hạng III của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn vì những thành tích xuất sắc trong quan hệ hợp tác và hỗ trợ tỉnh Sekong giai đoạn 2017-2022.
Chú thích ảnh
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Leklai Sivilay (phải) trao Huân chương Tự do hạng III cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn (trái). 

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong cho biết, Lào và Việt Nam luôn đoàn kết, gắn bó từ thời kỳ chiến tranh gian khó đến thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội sau này, đồng thời các địa phương của Lào và Việt Nam luôn có sự gắn bó, trao đổi hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hỗ trợ, đóng góp đối với tỉnh Sekong trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực: du lịch, thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… Tỉnh Sekong trân trọng những hỗ trợ đáng quý này, luôn nỗ lực phát huy, phát triển, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sâu sắc hơn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết rất vinh dự và vui mừng khi được nhận Huân chương Tự do hạng III của Lào. Ông Trần Phước Sơn cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực gìn giữ tình đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào, cũng như giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương Lào ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Chú thích ảnh
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Leklai Sivilay phát biểu tại buổi lễ.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ truyền thống đặc biệt, là mối quan hệ thủy chung, trong sáng, tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau qua nhiều giai đoạn. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai bên. Thành phố Đà Nẵng đang giữ mối quan hệ, hợp tác hiệu quả với các tỉnh Nam, Trung Lào, trong đó có tỉnh Sekong. Đà Nẵng cũng luôn trân trọng, đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sekong trong triển khai các chương trình hỗ trợ, giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của tỉnh Sekong (Lào) và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại buổi lễ. 
Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.