Trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chú thích ảnh
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, lãnh đạo các tổng cục, các cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng các đồng chí được tặng Huân chương Quân công hạng Ba và nhấn mạnh: Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, ghi nhận công lao, thành tích của các đồng chí đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Phần thưởng này là niềm vinh dự lớn của các đồng chí và cũng là niềm vui chung của Bộ Quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí nhận huân  chương lần này tiếp tục nêu cao bản lĩnh, phát huy trí tuệ, đoàn kết, mẫu mực, thực sự nêu gương, không ngừng phấn đấu hoàn thiện mình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng các đồng chí Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt các đồng chí được nhận Huân chương, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cảm ơn lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã chia sẻ, động viên, đồng cam, cộng khổ trong suốt quá trình công tác. Trung tướng nhấn mạnh rằng trên cương vị, chức trách được giao đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tham gia đóng góp nhiều hơn nữa, cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.