Trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp tặng Đại sứ Đinh Toàn Thắng

Tối 26/8, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp đã tổ chức Lễ trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng Commandeur của Nhà nước Pháp tặng Đại sứ Đinh Toàn Thắng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Tổng thống Cộng hòa Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã trân trọng trao tặng phần thưởng cao quý này cho Đại sứ Đinh Toàn Thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh Huân chương Bắc đẩu Bội tinh là sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước Pháp đối với Đại sứ Đinh Toàn Thắng về sự nghiệp ngoại giao xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đại sứ Olivier Brochet khẳng định Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã dành phần lớn sự nghiệp ngoại giao của mình để củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

Điểm lại hành trình ngoại giao hơn 30 năm gắn bó mật thiết với nước Pháp, Đại sứ Olivier Brochet cho biết Đại sứ Đinh Toàn Thắng là một "trường hợp đặc biệt" khi đã trải qua 4 nhiệm kỳ công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Paris. Ông bắt đầu từ vị trí Tùy viên vào năm 1995, sau đó là Bí thư thứ hai (2001 - 2005), Tham tán Công sứ, Công sứ (2010 - 2014) và kết thúc bằng nhiệm kỳ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền (2021 - 2025).

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Tổng thống Cộng hòa Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trân trọng trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh tặng Đại sứ Đinh Toàn Thắng.

Trong nhiệm kỳ Đại sứ từ năm 2021 đến 2025, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã có những đóng góp mang tính quyết định đưa quan hệ song phương phát triển vượt bậc. Vượt qua những thử thách cam go của đại dịch COVID-19 với tinh thần đoàn kết y tế giữa hai quốc gia, Đại sứ đã tích cực duy trì và thúc đẩy các cuộc đối thoại chính trị cấp cao, như chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 11/2021), và đặc biệt là chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 10/2024), đánh dấu mốc lịch sử khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ của Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng ghi nhận dấu mốc trong quan hệ hai nước với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 5/2025.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đinh Toàn Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Bày tỏ niềm xúc động khi nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Cộng hòa Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng thống Pháp, Đại sứ Olivier Brochet cùng gia đình, bạn bè và toàn thể các đồng nghiệp Việt Nam và Pháp. Đại sứ nhấn mạnh việc cống hiến, vun đắp cho quan hệ Việt Nam – Pháp vừa là động cơ vừa là mục tiêu lớn lao xuyên suốt chặng đường sự nghiệp phục vụ đất nước của ông. Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ sự tin tưởng tương lai của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Pháp sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Tin, ảnh: Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.