Trao hơn 3 tỷ đồng kiều bào ủng hộ chống dịch và Quỹ vaccine

Sáng 8/10, tại Hà Nội, thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao hơn 3 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch và Quỹ Vaccine phòng COVID-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch và Quỹ Vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19 ngày 5/6/2021; lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội phát động tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”, với phương châm “người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tích cực gửi về tiền mặt, trang thiết bị, vật phẩm y tế cho công tác phòng, chống dịch.

Đến nay, số tiền ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã lên tới 29 tỷ đồng, được gửi về nhiều đơn vị khác nhau như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ Vaccine phòng COVID-19 hoặc trực tiếp ủng hộ cho các địa phương phòng, chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, số tiền hơn 3 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch và Quỹ Vaccine phòng COVID-19 là đóng góp của cộng đồng và doanh nghiệp tại Trung Quốc, Nga, Anh, Israel, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Mozambique, Ai Cập, New Zealand, Ucraina, Campuchia. Trong bối cảnh bà con kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới cũng đang phải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh, đây là sự ủng hộ quý báu và có ý nghĩa, thể hiện truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, nhân nghĩa, tinh thần vượt khó, tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với nhân dân trong nước.

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi lời cảm ơn chân thành tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định, thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh đến cuộc sống, nhưng bà con vẫn luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, lá lành đùm lá rách, hướng về quê hương.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những hỗ trợ kịp thời và thiết thực trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua. Bộ trưởng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhanh chóng chuyển số tiền ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến các địa phương, trong đó có thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) - nơi đang ghi nhận nhiều ca F0 trong khi các nguồn lực cho việc phòng, chống dịch còn hạn chế.

Tiếp nhận sự ủng hộ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; nhấn mạnh, thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ của bà con kiều bào; đồng thời cam kết sẽ phân bổ số tiền ủng hộ một cách công khai, minh bạch và đúng mục đích.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cũng đã tiếp nhận 300 triệu đồng từ Công ty Daikin để ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.