Trao giấy chứng nhận thương binh cho 53 cựu quân nhân

Ngày 21/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cho 53 cựu quân nhân. 
Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình trao Quyết định, chứng nhận Thương binh cho các đồng chí quân nhân đã chuyển ra ngoài Quân đội. 

Việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo Nghị định số 31 ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng về "Hướng dẫn xác nhận Liệt sỹ, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ".

Theo đó, trong 53 đồng chí được cấp giấy chứng nhận thương binh đợt này của tỉnh Hòa Bình, người có tỷ lệ thương tật cao nhất là 31% sức khỏe. Theo quyết định, các đồng chí thương binh được nhận chế độ phụ cấp hàng tháng kể từ tháng 11/2020 và được truy lĩnh phụ cấp từ tháng 1/2013 đến tháng 10/2020.

Việc trao Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện lòng tri ân, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân cống hiến cho sự nghiệp giành độc lập tự do, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.