Trao giải thưởng Phạm Thận Duật lần thứ XIII

Ngày 29/11, nhân kỷ niệm 180 năm ngày sinh, 127 năm ngày mất của danh nhân Phạm Thận Duật, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật năm 2012.

Ngày 29/11, nhân kỷ niệm 180 năm ngày sinh, 127 năm ngày mất của danh nhân Phạm Thận Duật, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật năm 2012.


6 giải thưởng (1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba) đã được trao cho 6 tiến sỹ có luận án Tiến sỹ sử học xuất sắc nhất. Giải nhất thuộc về Tiến sỹ Trần Thị Phương Hoa (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), với luận án "Giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945".

Đề tài luận án của TS Trần Thị Phương Hoa đã tập trung làm rõ sự hình thành và phát triển của giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ, bao gồm chính sách và quan điểm giáo dục, sự hình thành và phát triển của Nhà trường cùng các thành tố, vai trò ảnh hưởng và ý nghĩa của nó trong lịch sử giáo dục cũng như lịch sử cận đại Việt Nam. Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên, có tính chuyên sâu và toàn diện đề cập đến giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945, về sự hình thành và phát triển của giáo dục Pháp - Việt ở Bắc kỳ từ khi mới manh nha cho đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Luận án đã được xuất bản thành sách, góp phần đưa những nghiên cứu lịch sử của nhà khoa học đến gần hơn với công chúng bạn đọc.


Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật ra đời năm 2000, nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày mất của Danh nhân Phạm Thận Duật. Giải thưởng do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật (do hậu duệ của danh nhân chủ trì) lập nên. Qua 13 năm và 13 lần trao giải, đã có 74 Tiến sĩ sử học được vinh dự nhận giải thưởng.

Thu Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.