Trao Giải thưởng KOVA lần thứ 11

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Ủy ban Giải thưởng KOVA đã trao tặng Giải thưởng KOVA năm 2013 cho 12 cá nhân và 4 tập thể xuất sắc...

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Ủy ban Giải thưởng KOVA đã trao tặng Giải thưởng KOVA năm 2013 cho 12 cá nhân và 4 tập thể xuất sắc có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất trên nhiều lĩnh vực của đời sống và học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.


Biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân được nhận giải thưởng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng KOVA, nêu rõ: Từ khi ra đời đến nay, số lượng cá nhân, tập thể được nhận Giải thưởng KOVA ngày càng tăng. Giải thưởng KOVA đã trở thành niềm cổ vũ, khích lệ sự phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trí thức, sinh viên trong cả nước.


Bốn tập thể được nhận Giải thưởng KOVA về khoa học công nghệ ứng dụng là: Tập thể giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế; tập thể cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái; tập thể giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ khoa Răng Hàm Mặt - trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; tập thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Giống cây trồng Quảng Ninh.


Ngoài ra, có 7 cá nhân được nhận giải thưởng về khoa học công nghệ gồm: Tiến sỹ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Quang Trung, Trưởng khoa Sinh Hóa - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí, Quảng Ninh; Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết Mai - Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Long; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lang - Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long; Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy giáo ưu tú Nguyễn Đình Cống - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Kỹ sư Cao Thị Vân Điểm - Nguyên Phó viện trưởng phụ trách Viện trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế; Thạc sỹ Lò Mai Cương - Trưởng phòng Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La; Thạc sỹ Nguyễn Hồng Phong - Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông, Thanh Hóa.


Năm cá nhân là những tấm gương xuất sắc trong đời sống xã hội, có những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân đạo, từ thiện được nhận Giải thưởng KOVA lần thứ 11 gồm: ông Trần Văn Khương, thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; ông Lưu Tiến Dũng, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; anh Chảo Dào Quan, xã Bản Khoang, Sa Pa, Lào Cai; ông Lê Văn Luân, thương binh hạng 4/4 ở xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre; anh Phạm Văn Lương, thị trấn Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Phúc Hằng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.