Trao Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu cho 2 giảng viên Trường Đại học An Giang

Sáng 29/9, tại Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu tổ chức lễ trao Giải cho tác phẩm “Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ” do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Văn Thắng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và Tiến sỹ Nguyễn Trung Hiếu - giảng viên Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật đồng biên soạn.
Chú thích ảnh
Trao giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu cho nguyên Hiệu trưởng và giảng viên trường Đại học An Giang. 

Tác phẩm do Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành, dày 673 trang. Trong công trình nghiên cứu, các tác giả lần đầu tiên giới thiệu nhiều tài liệu về lịch sử hình thành của Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật tại vùng Tây Nam Bộ.

Tác phẩm đã phân tích hệ thống tổ chức hoạt động, đặc trưng thờ phụng, hệ thống nghi lễ và lễ cúng của từng tôn giáo; làm rõ ảnh hưởng của các tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật đến đời sống tinh thần, vật chất của tín đồ và đưa ra một số dự báo về hoạt động của cộng đồng tín đồ trong tương lai. 

Theo đánh giá của Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu, tác phẩm là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc; cung cấp nhiều tài liệu có giá trị tham khảo cao và có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo học, triết học tôn giáo, tôn giáo vùng Đồng bằng sông Cửu Long… Ngoài ra, chuyên khảo còn đóng góp nguồn tài liệu nghiên cứu quan trọng cho các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở Nam Bộ nói riêng, cả nước nói chung.

Chú thích ảnh
PGS.TS Võ Văn Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang phát biểu tại lễ trao giải.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Văn Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang nhấn mạnh: Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu đã "soi đường học thuật", tạo nên một diễn đàn khoa học có ý nghĩa đặc biệt, để các thế hệ nghiên cứu sau có cơ hội đóng góp, được khích lệ và tôn vinh. Công trình "Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa vùng Tây Nam Bộ" là một đề tài được ông ấp ủ, theo đuổi trong nhiều năm, mở đầu là công trình "Tứ Ân Đạo Phật" với mong muốn làm sáng tỏ những giá trị lịch sử, tư tưởng và tinh thần đã định hình nên một phần quan trọng của văn hóa, đồng thời để bảo tồn và phát huy những giá trị, tài sản mang bản sắc của vùng đất phương Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Văn Thắng khẳng định: Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa không chỉ là những tôn giáo, tín ngưỡng mà còn là hiện tượng văn hóa xã hội có sức ảnh hưởng sâu sắc trong tâm khảm cư dân Tây Nam Bộ. Công trình nghiên cứu hướng đến việc tái hiện bức tranh đa chiều về quá trình hình thành, phát triển với những triết lý nhân sinh, thế giới quan, đặc biệt là tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng của những tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa trong dòng chảy lịch sử đầy biến động của vùng đất Tây Nam Bộ.

Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu được thành lập năm 2002 dựa trên tâm nguyện của cố Giáo sư Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu. Giải thưởng diễn ra thường niên, được trao cho các công trình nghiên cứu về lịch sử và lịch sử tư tưởng ở khu vực Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm “Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ” là công trình nghiên cứu đầu tiên về lịch sử, tư tưởng được Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu vinh danh.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.