Trao giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT và danh hiệu NSND

Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước, Bộ VHTT7DL đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật và danh hiệu NSND cho các văn nghệ sĩ.

Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) cho các văn nghệ sĩ.

Tham dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các văn nghệ sĩ được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu NSND. Chủ tịch nước nêu rõ, những năm qua, nền văn học nghệ thuật của đất nước ta đã kế thừa phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, cống hiến cho nhân dân nhiều tác phẩm có giá trị cao trong tất cả các loại hình nghệ thuật, ở những đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và những vấn đề thời sự của đất nước, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các thế hệ văn nghệ sĩ cho đất nước.

Trao giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT và danh hiệu NSND ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho các nghệ sĩ. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta hiện nay là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, thấm đượm tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng, là động lực và mục tiêu phát triển đất nước, theo quan điểm của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5(khóa VIII) và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược đó, cùng với toàn Đảng, toàn dân, các văn nghệ sĩ có vinh dự và trọng trách lớn.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học và nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, củng cố đổi mới các hội văn học nghệ thuật ở Trung ương và các địa phương, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới. Chủ tịch nước tin tưởng, các văn nghệ sĩ, đặc biệt là các văn nghệ sĩ trẻ sẽ bám sát thực tiễn của đất nước, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, vốn sống, kế thừa và phát huy truyền thống văn hiến của dân tộc, thành tựu của nền văn học nghệ thuật cách mạng, tiếp tục sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, trong đó có những tác phẩm ngang tầm với chiến công vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu và mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này được trao cho 12 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật. T rong đó, lĩnh vực âm nhạc có 2 cụm tác phẩm của nhạc sĩ Mai Văn Chung và nhạc sĩ Phạm Tuyên; lĩnh vực sân khấu gồm 3 cụm tác phẩm của Nghệ sĩ Nhân dân, đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, Dương Ngọc Đức, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Kim; lĩnh vực văn học gồm 7 cụm tác phẩm của Phạm Tiến Duật, Hoàng Tích Chỉ, Đinh Trọng Đoàn (Ma Văn Kháng), Nguyễn Hữu Thỉnh (nhà thơ Hữu Thỉnh), Nguyễn Thế Xương (Hồ Phương), Chu Bá Bình (Đỗ Chu), Dương Ngọc Huy… Trong số 12 tác giả đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh năm nay c ó 5 tác giả đã qua đời.

Trao giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT và danh hiệu NSND ảnh 2

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Trao giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT và danh hiệu NSND ảnh 3

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Hữu Thỉnh. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Trao giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT và danh hiệu NSND ảnh 4

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà văn Hồ Phương. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN




Danh hiệu NSND được trao tặng cho 74 nghệ sĩ trong đó có nhiều cái tên quen thuộc với công chúng như: diễn viên Bùi Bài Bình, Hoàng Cúc, Kim Cương, Ngọc Giàu, Minh Hòa, Lệ Thủy, Hồng Vân, đạo diễn Đào Bá Sơn, Lý Huỳnh… Quá trình xét chọn các giải thưởng, danh hiệu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo chặt chẽ công tác xét tặng trên tinh thần đổi mới, cải tiến các khâu thẩm định, đánh giá, kiểm tra chéo hồ sơ, công khai trên các phương tiện truyền thông…

Năm nay, phần thưởng cho Giải thưởng Hồ Chí Minh là 200 triệu đồng, danh hiệu NSND tính theo mức lương cơ bản theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

Đây là đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4; NSND lần thứ 7. Giải  thưởng Hồ Chí Minh được xét tặng 5 năm một lần, danh hiệu NSND được xét tặng 2 năm một lần.

 Hoàng Giang - Mỹ Bình

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.