Trao giải thưởng chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ nhất

Ngày 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ nhất năm 2025.

Từ khoảng 200.000 bài dự thi, Hội đồng Giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan để lựa chọn trao 3 giải A, 6 giải B, 11 giải C và 17 giải Khuyến khích cho các cá nhân, nhóm tác giả tiêu biểu có những tác phẩm xuất sắc nhất, có giá trị lý luận và thực tiễn cao tham gia cuộc thi. Cùng với đó, có 3 giải tập thể dành cho các đơn vị, tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc có số lượng tác phẩm tham gia nhiều nhất, thể hiện tinh thần hưởng ứng tích cực với cuộc  thi.

Theo đó, ở thể loại báo, tạp chí, Giải A được trao cho tác phẩm “Chủ động phòng ngừa nguy cơ thao túng tư tưởng từ trí tuệ nhân tạo trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của tác giả Nguyễn Hồ Mạnh. Ở thể loại video clip, phát thanh, truyền hình, Giải A được trao cho tác phẩm "Đường tôi đi mang màu cờ tổ quốc” của tác giả Lê Hải Hà, Vũ Trường Duy, Đỗ Tuấn Anh, Lê Trần Phương Ngân. Thể loại sản phẩm đồ hoạ, Giải A  vinh danh tác phẩm “Dẹp bỏ tư tưởng “tỉnh anh, tỉnh tôi” trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy” tác giả Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Lê Thùy, Lê Nguyễn Thị Bảo Ngọc.

Chú thích ảnh
Các tác giả, tập thể vinh dự nhận giải B của cuộc thi.
Chú thích ảnh
Các tác giả, tập thể vinh dự nhận giải A của cuộc thi.

Cùng với đó, giải tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất được trao cho Ban Thanh niên Quân đội (82.858 bài dự thi cả bản giấy và bản điện tử) và Ban Thanh niên Công an nhân dân (19.630 bài dự thi). Tập thể có tỷ lệ đoàn viên có bài dự thi cao nhất thuộc về tỉnh Đoàn Hưng Yên (25.683 bài dự thi), trong đó Thái Bình (cũ) có 24.966 bài dự thi, tương đương gần 50% đoàn viên trên địa bàn tham gia cuộc thi.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chia sẻ, cuộc thi không chỉ là sân chơi chính luận trí tuệ, mà còn là diễn đàn để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin vào lý tưởng cách mạng; là dịp để tuyên truyền, lan tỏa và khẳng định giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

“Dù là năm đầu tiên tổ chức, nhưng cuộc thi đã được ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác tổ chức. Toàn bộ quy trình từ đăng bài, duyệt bài, bình chọn, chấm thi các vòng sơ loại, sơ khảo, chung khảo đều được thực hiện trên nền tảng số, bảo đảm tính khoa học, công tâm, minh bạch. Đồng thời, các cấp bộ đoàn đã tích cực, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi. Chúng ta hết sức vui mừng vì sức lan tỏa rất lớn của cuộc thi năm nay, với khoảng 200.000 bài dự thi, trong đó có những địa phương có gần 50% đoàn viên trên toàn tỉnh tham gia”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải thưởng.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, các bài dự thi đều có sự đầu tư, nội dung chất lượng, hình thức phong phú. Nhiều bài thi đã tiếp cận tới những vấn đề thời sự, những chủ trương mới, quan trọng, mang tính đột phá được Đảng ta thực hiện trong thời gian vừa qua như sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, các Nghị quyết "bộ tứ đột phá", kỷ nguyên vươn mình của dân tộc... Đồng thời, các tác phẩm được tiếp cận với góc nhìn của người trẻ, nên rất gần gũi, mới mẻ, nhiều sáng tạo.

Từ cuộc thi, tổ chức Đoàn đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó là vấn đề chuyển đổi số, chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng, mà còn là một phương thức rất hiệu quả để đổi mới tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thích ứng với cách tiếp cận thông tin của thế hệ trẻ ngày nay. 

“Thành công của cuộc thi năm nay là tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình trong các năm tiếp theo. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng, các cấp bộ đoàn, các đơn vị, các tác giả sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức sáng tạo, để tiếng nói của thế hệ trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Chúng tôi mong muốn các đồng chí, các bạn đoàn viên, thanh niên chủ động nắm bắt, đẩy mạnh chuyển đổi số, làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại, xây dựng hệ sinh thái truyền thông số mạnh mẽ, đa nền tảng…”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.  

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.