Trao giải cuộc thi viết, biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận

Ngày 16/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi viết và biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận năm 2020, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020.
Chú thích ảnh
Các cá nhân đạt giải cuộc thi viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: Thông qua các hoạt động kỷ niệm từ tổ dân phố đến các khu dân cư chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được khẳng định. Niềm tin, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhân lên niềm tin của nhân dân với lãnh đạo đảng, nhà nước. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết thêm: Đây là năm đầu tiên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi cuộc thi viết và biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận năm 2020 nhưng đã nhận được sự hưởng ứng, nhiệt tình của cán bộ mặt trận cơ sở, các nhà báo chuyên và không chuyên nghiệp tham gia dự thi. Các bài viết có tính phát hiện cao, trở thành tác phẩm ấn tượng viết về cán bộ mặt trận, những người đang thực hiện công việc thầm lặng tại cơ sở. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Các tác phẩm đã góp phần lan tỏa việc làm đẹp ở cộng đồng dân cư để nhiều người biết đến, học tập. Việc tổng kết, trao giải cuộc thi viết và biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận năm 2020 còn là sự khích lệ, động viên để những tấm gương điển hình tiếp tục cống hiến vì cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đơn vị tổ chức đã nhận được 136 bài tham gia dự thi được lựa chọn tại cơ sở. Bài dự thi tập trung viết về công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; công tác giám sát, phản biện xã hội... Các bài dự thi được chấm qua 2 vòng sơ khảo và chung kết. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ban giám khảo đã thống nhất trao 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 4 giải 3, 12 giải khuyến khích. 

Sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, với trên 27,8 tỷ đồng. Qua 4 đợt tiếp nhận, Quỹ “Cứu trợ” của thành phố đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của 140 tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, với tổng số tiền, hàng hóa trị giá trên 96 tỷ đồng. Đến nay đã có 13 tỷ đồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kịp thời hỗ trợ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đối với Quỹ Vì biển đảo Việt Nam, tính đến ngày 13/11, toàn thành phố có 205 đầu mối đơn vị vận động và ủng hộ với số tiền trên 44 tỷ đồng. Đây là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Dịp này, 9 cá nhân đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vì có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.