Trao giải Cuộc thi viết 'Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ'

Ngày 5/5, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ". Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định.
Chú thích ảnh
Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho các tập thể, các nhân đoạt giải. 

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định cho biết, cuộc thi đã giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc thi đã làm chuyển biến sâu sắc hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của các cán bộ, đảng viên, giúp họ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc trao giải Đặc biệt cho nhóm tác giả Lực lượng vũ trang thành phố Nam Định. 

Sau hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ" đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia. Cuộc thi còn thu hút sự hưởng ứng tham gia của người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nam Định và một số bài dự thi tham gia đến từ tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Quảng Trị, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Nội... Tác giả dự thi cao tuổi nhất sinh năm 1917 (106 tuổi), tác giả ít tuổi nhất sinh năm 2016 (7 tuổi).

Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được trên 280.000 bài dự thi. Trong số các bài dự thi chấm vào vòng xếp giải, có hàng chục bài viết được đầu tư công phu về nội dung, tư liệu, hình ảnh. Bên cạnh những bài dự thi đánh máy, in ấn trên chất liệu giấy đẹp, còn có rất nhiều bài dự thi được viết tay cẩn thận, sạch đẹp, trang trí công phu trên 500 trang với nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Bác Hồ với Nam Định.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Thị Kim Dung, giáo viên Trường Tiểu học Yên Trị, huyện Ý Yên.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt cho nhóm tác giả của lực lượng vũ trang thành phố Nam Định; 1 giải Nhất cho bà Nguyễn Thị Kim Dung, giáo viên Trường Tiểu học Yên Trị, huyện Ý Yên; 3 giải Nhì; 10 giải Ba và 25 giải Khuyến khích cho các tác giả có bài dự thi xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cho rằng, các bài dự thi đều là những tác phẩm tiêu biểu, tâm huyết của các tác giả, thể hiện lòng thành kính, tri ân, niềm tự hào đối với Bác Hồ kính yêu. Nhiều bài dự thi có nội dung sâu sắc, sáng tạo thể hiện sự công phu, tâm huyết trong nghiên cứu, sưu tầm. Qua cuộc thi cho thấy, việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, công việc cụ thể của các tập thể, cá nhân được thực hiện hiệu quả, sáng tạo.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho các tập thể, các nhân đoạt giải. 

Từ thành công của cuộc thi, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục có những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan toả mạnh mẽ trong việc học và làm theo Bác, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.