Trao giải cuộc thi vẽ tranh 'Quê hương Việt Nam' tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 18/5, Tổng hội Người Việt Nam vùng Kansai đã phối hợp với Trường Việt ngữ Cây Tre tổ chức Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Quê hương Việt Nam” tại Trung tâm Văn hóa thành phố Higashi Osaka.
Chú thích ảnh
Giải Nhất thuộc về thí sinh Ngô Khắc Bảo, 10 tuổi, đến từ tỉnh Toyama với tác phẩm “50 năm giải phóng miền Nam”. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, để hướng đến chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người luôn dành trọn tình yêu thương cho thế hệ thiếu nhi.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Hải Yến - đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka - cho biết: “Tổng Lãnh sự quán đánh giá cao sáng kiến tổ chức các hoạt động văn hóa dành cho thế hệ trẻ. Những bức tranh của các em nhỏ hôm nay không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là thông điệp yêu nước, là nhịp cầu kết nối văn hóa giữa hai quê hương: Việt Nam và Nhật Bản”.

Chú thích ảnh
Giải Nhì thuộc về thí sinh Trần Nam Phong, 13 tuổi, đến từ Osaka, với tác phẩm “50 năm giải phóng miền Nam” thể hiện chân dung Bác Hồ trong ngày thống nhất đất nước. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Phát động từ tháng 3/2025, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản với khoảng 50 tác phẩm gửi về từ các lớp học tiếng Việt trên khắp đất nước. Những nét vẽ ngây thơ, trong trẻo đã tái hiện hình ảnh quê hương qua con mắt trẻ thơ: là lũy tre làng, cánh đồng lúa mênh mông, chiếc nón lá, mái nhà tranh hay những buổi đoàn viên ấm áp bên gia đình.

Diễn ra trong không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều tác phẩm đã thể hiện chân dung Bác Hồ hoặc những khoảnh khắc lịch sử như xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập.

Chú thích ảnh
Các thí sinh đoạt giải trong cuộc thi vẽ tranh “Quê hương Việt Nam” tổ chức tại Nhật Bản. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Sau quá trình chấm giải công tâm, Ban tổ chức đã vinh danh và trao phần thưởng cho những tác phẩm xuất sắc nhất. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất là một vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Nhật Bản, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về thí sinh Ngô Khắc Bảo, 10 tuổi, đến từ tỉnh Toyama với tác phẩm “50 năm giải phóng miền Nam”. Em Ngô Khắc Bảo không giấu được niềm vui và xúc động, bày tỏ mong muốn sớm được về Việt Nam để viếng Lăng Bác. Còn giải Nhì thuộc về thí sinh Trần Nam Phong, 13 tuổi, đến từ Osaka, với tác phẩm thể hiện chân dung Bác Hồ trong ngày thống nhất đất nước.

Bà Lê Thương - Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam vùng Kansai, đại diện Ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng thông qua cuộc thi này, các em nhỏ không chỉ có cơ hội thể hiện năng khiếu hội họa mà còn được nuôi dưỡng tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, và học cách gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Dù sinh ra và lớn lên ở đâu, mỗi em vẫn sẽ mang trong mình ngọn lửa Việt”.

Chú thích ảnh
Trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản biểu diễn ca khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng". Ảnh: Xuân Giao/PV TTXVN tại Nhật Bản

Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Quê hương Việt Nam” không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là một hành trình ý nghĩa giúp thế hệ trẻ Việt Nam tại Nhật Bản thêm gắn bó với cội nguồn dân tộc và hình thành nhân cách văn hóa trong thời đại toàn cầu.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, Ban tổ chức còn lồng ghép các hoạt động vui chơi nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6 dành cho các em nhỏ người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản, tạo nên một ngày hội đầy ắp niềm vui và tiếng cười.

Nguyễn Tuyến - Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.