Trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào'

Ngày 22/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào".
Trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào' ảnh 1

Tặng hoa cho các cá nhân có bài thi đạt các giải. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" theo Công văn số 2448-CV/BTGTW, ngày 25/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 30.000 bài dự thi của đông đảo cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó, các đảng bộ trong tỉnh đã lựa chọn 1.277 bài viết có chất lượng cả nội dung lẫn hình thức để tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Bùi Thanh Hà đánh giá: Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" được triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ, có ý nghĩa thắt chặt tình đoàn kết và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cũng như những thành quả mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được. Nhiều đảng bộ như: Nam Đông, A Lưới, Hương Thủy, Huế, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Khối các cơ quan tỉnh, Đại học Huế... đã tổ chức tốt cuộc thi ngay từ cơ sở. Cuộc thi đã có những tác động to lớn đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, các tập thể, cá nhân trong tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, nhằm góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và với các tỉnh có chung đường biên giới với Thừa Thiên - Huế như Salavan, Sêkông và các địa phương khác của Lào nói riêng.

Dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khen thưởng 5 tập thể, 15 cá nhân. Trong đó, về tập thể có 1 giải nhất; 1 giải nhì; 1 giải ba và 2 giải khuyến khích; về cá nhân có 1 giải nhất, 2 nhì, 3 giải ba; trao 7 giải khuyến khích và 2 giải đặc thù (thí sinh cao tuổi nhất (89 tuổi) và nhỏ tuổi nhất (14 tuổi). Ban Tổ chức cuộc thi cũng chọn ra 30 bài viết của các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất để tham gia cuộc thi cấp Trung ương...

Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.