Trao giải cuộc thi tìm hiểu cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021), sáng 23/7, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo”.
Chú thích ảnh
 Trao giải Nhất cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Cuộc thi tìm hiểu “Thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo” được phát động vào tháng 1/2021. Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức cấp huyện đã nhận được 101.068 bài dự thi và gửi 950 bài để dự thi vòng chung khảo cấp tỉnh.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 11 giải tập thể và 50 giải cá nhân. Giải Nhất tập thể thuộc về Ban Tổ chức Cuộc thi thị xã Từ Sơn. Ba giải Nhất cá nhân thuộc về cô giáo Đoàn Thị Ngọc Mai (Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên, huyện Lương Tài); cô giáo Nguyễn Thị Huệ (Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ, thị xã Từ Sơn) và Trung úy Nguyễn Công Thắng, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, Cuộc thi nhằm tôn vinh và khẳng định những phẩm chất đạo đức, công lao, đóng góp của đồng chí Lê Quang Đạo với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quê hương Bắc Ninh. Đồng thời, hoạt động góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tấm gương của đồng chí Lê Quang Đạo; khơi dậy niềm tự hào về quê hương đất nước, củng cố niềm tin, ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu xây dựng Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Chú thích ảnh
Trao giải Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Để tiếp tục giáo dục truyền thống văn hiến yêu nước cách mạng của quê hương, đất nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng, những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh. Bên cạnh đó, các trường học đưa nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa vào trong các cấp học, bậc học và coi đây là một trong những nội dung trong chương trình giáo dục địa phương, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị…

Đồng chí Lê Quang Đạo sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh). Từ khi tuổi còn nhỏ, đồng chí đã sớm giác ngộ Cách mạng. Trong suốt hơn 60 năm hoạt động cách mạng (1939-1999), đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó nhiều trọng trách như: Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh, Phúc Yên; Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Hà Nội; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trưởng ban Khoa giáo Trung ương phụ trách công tác dân vận; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Trao giải ba cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Đồng chí Lê Quang Đạo là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người cộng sản gương mẫu, nhà yêu nước chân thành, có tinh thần làm việc tận tụy, phấn đấu trọn đời vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân…

Quang Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.